Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân Phạm Hữu D., Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với CDC Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời thực hiện cách ly điều trị, đảm bảo các yếu tố kiểm soát, phòng dịch.
Trước tình trạng cúm gia cúm A(H5N1) gia tăng ở Campuchia với 6 người mắc, 3 người tử vong, Bộ Y tế chỉ đạo ngăn chặn cúm gia cầm xâm nhập và lây sang người.
Đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm nhóm B. Tại Việt Nam thời gian qua cũng đã ghi nhận 1 số ca mắc đậu mùa khỉ, tuy nhiên các ngành chức năng đã nhanh chóng triển khai các giải pháp phòng chống dịch, không để dịch lây lan.
Tháng 11 có thể được coi là giai đoạn chuyển đổi thời tiết ở hầu hết các vùng miền trong cả nước, là điều kiện thuận lợi bùng phát 5 dịch bệnh: sốt xuất huyết, Adenovirus, cúm mùa, sởi, tay chân miệng.
Vừa qua tại TPHCM, Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam (Sanofi Việt Nam) và Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC đã ký Biên bản ghi nhớ Hợp tác chiến lược lâu dài.
Ngày 21/3 là một trong những dấu mốc khó quên nhất trong cuộc đời P. - chàng trai Sài Gòn xa xứ mắc Covid-19. Chuyến bay cuối cùng rời Tây Ban Nha đưa anh trở về Việt Nam mang theo niềm hy vọng sau bao ngày sống trong sợ hãi.
(Kiến Thức) - Bệnh nhân Covid-19 thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung đã 3 lần âm tính với chủng virus này, đồng nghĩa với việc nữ bệnh nhân sắp được ra viện. Dư luận cho rằng, cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của nữ bệnh nhân trong việc khai báo gian dối dẫn đến lây nhiễm Covid-19 cho người khác.
(Kiến Thức) - Việc hàng trăm người tập trung trước cửa các khu vực cách ly phòng Covid-19 để tiếp tế đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm cho người bị cách ly đã dẫn đến nguy cơ lây nhiễm, gia tăng áp lực với lực lượng chức năng.
Trong những mẩu chuyện bác sĩ Bảo viết, có hình bóng của nữ điều dưỡng cả ngày thấp thỏm chờ tin con bình an, có những giấc mơ vội trước khi tiếng còi hú quen của xe cấp cứu đánh thức,…
(VietnamDaily) - Bệnh nhân Covid-19 thứ 34 khai gian 17 F1 giờ 46 người dẫn đến dẫn đến hành vi làm lây lan bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm ra cộng đồng thì có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định tại Điều 240 Bộ luật hình sự về tội lây lan bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.
(Kiến Thức) - Bệnh nhân Covid-19 thứ 34 khai gian 17 F1 giờ 46 người dẫn đến dẫn đến hành vi làm lây lan bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm ra cộng đồng thì có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định tại Điều 240 Bộ luật hình sự về tội lây lan bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.
(Kiến Thức) - 22 ngày “No Covid-19”, 16 trường hợp chữa trị khỏi là kết quả của những nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết liệt, được quốc tế ghi nhân, nhân dân đánh giá cao. Ai đã thổi bay công sức của cả nước?
(Kiến Thức) - Từ việc Chủ tịch HĐQT công ty điện gió xin lỗi các cơ quan chức năng khiến dư luận đặt câu hỏi: “Nếu không đánh tráo người cách ly Covid-19 như công văn Công ty CP Điện gió Hướng Tân đề cập, sao Chủ tịch công ty điện gió phải xin lỗi?”.
(Kiến Thức) - Trong khi dư luận lên án hành vi thiếu ý thức, khai báo không trung thực khi bị nghi nhiễm Covid-19 của ca bệnh 17 đã làm lây nhiễm sang một số người thì mới đây một cô gái khác lại tự ý rời nơi cách ly để về lo đám cưới.
(Kiến Thức) - Trường hợp Nguyễn Hồng Nhung không tự nguyện khai báo, cách ly kịp thời khi bị nghi nhiễm Covid-19 làm lây nhiễm cho người khác còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 240 Bộ luật hình sự.
(Kiến Thức) - Dư luận quan tâm, trường hợp nữ bệnh nhân mắc Covid-19 tại Hà Nội khai báo gian dối hành trình di chuyển, tiếp xúc sẽ bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật?
(VietnamDaily) - Những người sống trong vùng dịch, có nguy cơ mắc bệnh hơn lúc nào hết, mọi hành vi không tuân thủ quy định về cách ly sẽ gây hiểm họa khôn lường cho xã hội. Do vậy, cần phải xử lý theo pháp luật.
(Kiến Thức) - Những người sống trong vùng dịch, có nguy cơ mắc bệnh hơn lúc nào hết, mọi hành vi không tuân thủ quy định về cách ly sẽ gây hiểm họa khôn lường cho xã hội. Do vậy, cần phải xử lý theo pháp luật.