Lãi suất vay mua nhà bình quân 14-16% khiến sức mua suy yếu, trong khi dòng tiền của nhiều chủ đầu tư vẫn âm và chi phí huy động vốn qua trái phiếu tăng.
(Vietnamdaily) - Nhóm Năng lượng có tỷ lệ chậm trả lũy kế cao nhất ở mức 45%, trong khi nhóm bất động sản nhà ở chiếm 60% tổng lượng trái phiếu chậm trả.
(Vietnamdaily) - Mặc dù giá trị phát hành trong tháng 1/2024 khá khiêm tốn, nhưng cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 với tổng giá trị phát hành chỉ ở mức 490 tỷ đồng.
(Vietnamdaily) - Thị trường bất động sản vẫn khó khăn trong năm 2024 và bắt đầu khởi sắc hơn từ nửa cuối năm khi các nút thắt Pháp lý – Vốn – Thanh khoản dần được tháo gỡ.
(Vietnamdaily) - Triển vọng 2024 vẫn chưa rõ và phụ thuộc lớn vào việc tập trung tháo gỡ nợ xấu trái phiếu doanh nghiệp và nợ vay bất động sản vì cho giãn hoãn vào 2024 và 2025 sẽ hạ cánh ra sao.
Theo bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính nửa đầu năm 2023 của Công ty TNHH Kinh doanh Nội thất Luxury Living gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), doanh nghiệp này vừa ghi nhận khoản lãi đột biến sau 6 tháng.
(Vietnamdaily) - Hiện tại định giá ngành BĐS Việt Nam đang khá rẻ, giao dịch ở mức P/B chỉ 1,5 lần, thấp hơn 44% so với trung bình 3 năm là 2,7 lần. Tuy nhiên, VNDirect cho rằng giá cổ phiếu các DN BĐS có thể sẽ còn nhiều áp lực trong 3-6 tháng tới vào giai đoạn cao điểm của trái phiếu đáo hạn.
(Vietnamdaily) - Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty GP.INVEST tại Tại Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
Nội dung nổi bật trong dự thảo Nghị định sửa đổi là đề xuất cho phép các trái phiếu phát hành trước đây còn dư nợ thì được gia hạn với thời gian tối đa 2 năm. Bộ Tài chính kỳ vọng với triển vọng của nền kinh tế Việt Nam, TCPH giai đoạn 2025-2026 sẽ cơ bản giải quyết được các khó khăn.
Trường hợp khó khăn về thanh toán, doanh nghiệp và nhà đầu tư phải tự thỏa thuận. Nhà đầu tư cần cân nhắc các phương án trên tinh thần “ông bỏ chân giò, bà thò chai rượu”, "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”…
Trường hợp khó khăn về thanh toán, doanh nghiệp và nhà đầu tư phải tự thỏa thuận. Nhà đầu tư cần cân nhắc các phương án trên tinh thần “ông bỏ chân giò, bà thò chai rượu”, "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”…
Chưa lúc nào doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đã niêm yết và chưa niêm yết lại dễ dàng vay nợ vốn trong dân từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) như thời gian vừa qua. Hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt được thu về sau mỗi đợt phát hành trái phiếu không tài sản đảm bảo, thậm chí tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu trong khi quyền lợi nhà đầu tư bỏ ngỏ và việc giám sát của cơ quan quản lý ra sao không ai biết.
Ngân hàng, doanh nghiệp bất động sản là hai nhóm phát hành lượng trái phiếu lớn nhất năm 2021. Trong đó, tổng khối lượng phát hành nhóm ngân hàng là 223 nghìn tỷ đồng, bất động sản đạt hơn 214 nghìn tỷ đồng.
(khoahocdoisong.vn) - Bất chấp nền kinh tế có nhiều tín hiệu xấu và cả những cảnh báo của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước, nhiều nhà đầu tư vẫn lao vào mua, bán trái phiếu bất động sản trong thời gian qua.
(khoahocdoisong.vn) - Ngân hàng mua trái phiếu bất động sản nhiều nhất đang là thực tế. Và câu hỏi đặt ra sẽ là: “Tại sao ngân hàng liên tục huy động vốn bằng trái phiếu, nhưng lại dư dả tiền để mua trái phiếu bất động sản vốn đầy rủi ro?”.