Sáng 10/9, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nước sông Tô Lịch chảy qua địa bàn các quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân có màu khá xanh và trong tình trạng sạch, không có mùi hôi thối.
Hà Nội đang đứng trước nguy cơ ngập úng khi mực nước các sông lớn đang dần dâng cao. Sông Tô Lịch cũng không ngoại lệ khi mực nước đã dâng cao, màu nước không đen xì như những ngày thường.
(khoahocdoisong.vn) - “Tương lai nào cho sông Tô Lịch” là tên của một tọa đàm do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức sáng 18/3 với mong muốn mổ xẻ, tìm ra giải pháp khắc phục những bất cập hiện có của sông Tô Lịch.
Ông Hoàng Xuân Hồng cho rằng bổ cập nước cho Tô Lịch bằng nước sông Hồng qua hồ Tây vừa giúp tạo dòng chảy, vừa làm sạch hồ do có lượng nước ra, vào thường xuyên.
(khoahocdoisong.vn) - Công ty JVE của Nhật Bản vừa đề xuất “Giải pháp tổng thể” cải tạo sông Tô Lịch trở thành “Công viên Lịch sử-Văn hóa- Tâm linh Tô Lịch”. Các chuyên gia lo ngại giải pháp này thiếu tính khả thi.
(khoahocdoisong.vn) - Hệ thống đường ống cống khổng lồ có đường kính lên tới 2,2m sẽ dẫn toàn bộ nước thải của sông Tô Lịch, sông Lừ về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Sau khi đi vào hoạt động năm 2021, nước sông Tô Lịch sẽ chấm dứt ô nhiễm.
(khoahocdoisong.vn) - Gần 12 km cống dự kiến chạy ngầm dưới đáy sông sẽ dẫn nước thải về nhà máy Yên Xá để xử lý. GS Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam lo lắng sông Tô Lịch sẽ cạn trơ đáy do không còn nước lưu thông.
Nêu thực tế vẫn còn tình trạng mất đoàn kết nội bộ, kèn cựa địa vị dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố đã rút ra nhiều bài học.
(khoahocdoisong.vn) - Phía Nhật Bản khẳng định đã tìm ra giải pháp xử lý tối ưu cho cả dòng sông Tô Lịch. Theo các chuyên gia, giải pháp công nghệ không khó, quan trọng là cách tổ chức thực hiện.
(khoahocdoisong.vn) - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố sẽ xây dựng hệ thống thu gom nước thải hai bên bờ sông Tô Lịch, dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Theo các chuyên gia, giải pháp công nghệ này chưa thực sự ổn.
(khoahocdoisong.vn) - Hà Nội đang lấy ý kiến các chuyên gia về đề án bơm nước sông Hồng vào hồ Tây sau đó xả vào sông Tô Lịch để làm sạch “dòng sông chết” này. Các chuyên gia cho rằng, đây là ý tưởng có tính khả thi nhưng cần tính toán cẩn thận.
Sau gần 6 tháng thí điểm công nghệ làm sạch sông Tô Lịch bằng Nano - Bioreactor, các thiết bị được tháo dỡ, đàn cá koi thả trước đó 2 tháng cũng được chuyển sang hồ Tây.
(Kiến Thức) - Nhiều ý kiến cho rằng, giải pháp dùng nước sông Hồng hoặc sông Nhuệ để thau rửa sông Tô Lịch không đảm bảo tính khả thi. Hơn nữa phải chi tới 150 tỷ đồng là vô cùng lãng phí.
(khoahocdoisong.vn) - Theo các chuyên gia, việc lấy nước sông Hồng làm sạch Hồ Tây và sông Tô Lịch không phải là giải pháp lâu dài, khó mang tính ổn định bởi sông Hồng không có mực nước ổn định…
(Kiến Thức) - Khu vực trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch gồm 4 bể vừa được lắp đặt và chuyên gia Nhật Bản dự định sẽ tắm bằng nước sông này nhằm chứng minh chất lượng nước đạt Quy chuẩn Việt Nam, nước sau khi xử lý hoàn toàn có thể dùng làm nước sinh hoạt.
Theo đại diện UBND TP.Hà Nội, việc xả nước hồ Tây “không phải việc làm cá biệt”, để tránh úng ngập cho TP và việc thử nghiệm là “do nhà đầu tư đề xuất”.
Sau khi dừng dẫn nước từ hồ Tây, nước sông Tô Lịch trở lại trạng thái bốc mùi và đen kịt. Công nhân thoát nước Hà Nội tiếp tục phải nạo vét bùn đặc dưới lòng sông.