Quân đội Ukraine cho biết, ngày 4/8, lực lượng này đã tiến hành hàng loạt các vụ tấn công, gây thiệt hại lớn cho quân đội của Nga, trong đó đã phá hủy các hệ thống tên lửa S-300 và tiêm kích Su-30SM.
Trước việc Ukraine sử dụng tàu không người lái (USV) để tấn công mục tiêu của Nga ở Biển Đen, Nga đã sử dụng chiến đấu cơ Su-30SM để làm vũ khí đặc trị USV của Ukraine. Tuy nhiên việc này gây nhiều tranh cãi.
Theo thông tin từ hãng tin Nga RIA Novosti trích dẫn video của Bộ Quốc phòng ghi lại cảnh một máy bay chiến đấu Su-30SM đánh chìm một tàu cao tốc Ukraine vào lúc 11 giờ sáng ngày 22/8.
Sau khi phát hiện ra 2 máy bay do thám của Mỹ trong không phận của mình, 2 chiến đấu cơ của Nga đã có một pha “tranh giành” nhau để hộ tống 2 máy bay này.
Một chiếc trực thăng tấn công Ka-52M Super Alligator với cấu hình vũ khí trang bị đầy đủ gây bất ngờ khi có giá cao hơn cả tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 Su-30SM.
Kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ, Kazakhstan vẫn là quốc gia có mối quan hệ chặt chẽ về mọi mặt với Liên bang Nga và được thừa hưởng nhiều sự ưu đãi từ Nga trong lĩnh vực quốc phòng.
Không quân Belarus tiếp nhận máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30SM đầu tiên từ Nga vào năm 2019 và có khả năng số lượng loại chiến đấu cơ này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, do Nga giúp Belarus tăng cường lực lượng cho sườn phía Tây.
Giới chức quân sự Nga tự tin cho rằng, tiêm kích đa năng Su-30SM sau khi hiện đại hóa sẽ sánh ngang với chiến đấu cơ thế hệ năm trên nhiều thông số, nhưng điều này có chính xác?
Cuộc tập trận Ấn Độ - Nhật Bản có thể giúp Tokyo tìm hiểu tính năng kỹ chiến thuật của tiêm kích Su-30MKI, từ đó nhận biết các đặc điểm của Su-30SM đang phục vụ trong Không quân Nga.
Nga đang tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân các quốc gia đồng minh Trung Á thông qua tiêm kích đa năng Su-30SM trong bối cảnh nguy cơ Taliban bành trướng ra ngoài lãnh thổ Afghanistan.
Máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30SM hiện là chiến đấu cơ quan trọng nhất của Không quân Nga, đang được tiến hành nâng cấp lên chuẩn Su-30SM2; đây cũng có thể là tin vui với các quốc gia đang sử dụng Su-30 như Ấn Độ hay Việt Nam.
Không phải ngẫu nhiên mà máy bay chiến đấu mới nhất Su-75 Checkmate (còn có tên khác là Su-59) lại gây ra sự quan tâm lớn cho các đối thủ phương Tây của Moskva.
Số lượng kỷ lục máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Không quân Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên Pacific Iron 2021, động thái được xem như răn đe Nga.
Các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ sau khi hoạt động được 6.000 giờ sẽ bị đưa vào "nghĩa địa" Davis-Monthan, nếu được "tái ngũ" chúng thường phục vụ thêm 2.000 giờ nữa, nhưng sắp tới con số này sẽ tăng vọt.
Hà Lan cáo buộc tiêm kích Nga mang theo tên lửa diệt hạm Kh-31AD bay áp sát và mô phỏng đòn tấn công nhằm vào hộ vệ hạm HNLMS Evertsen đang di chuyển trên Biển Đen.
Lần đầu tiên những chiếc Su-30 của Không quân Nga, đã chạm mặt F-35 của Mỹ trên biển Baltic; rất tiếc là những chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-35 có quá nhiều khuyết điểm và không thể chiếm ưu thế trước Su-30.
Theo đánh giá của tờ Quan sát quân sự của Mỹ; hiện tại có rất nhiều quốc gia đang để mắt tới loại chiến đấu cơ Su-57 của Nga, trong đó có một quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.