Các chuyên gia khuyến cáo, tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc cho trẻ, đặc biệt là thuốc không rõ thành phần và không được Bộ Y tế kiểm định cấp phép.
Một số cha mẹ vẫn quá tin tưởng vào loại “thần dược” - thuốc cam sẽ giúp chữa được nhiều bệnh về da, răng miệng, suy dinh dưỡng hay tăng đề kháng,…Đây là những sai lầm có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho trẻ em.
Dùng thuốc cam để rơ lưỡi 3 - 4 lần trên ngày, bé trai 1 tuổi nhập viện được phát hiện nhiễm chì nặng trong máu và được chuyển tới điều trị tại bệnh viện Nhi trung ương.
(khoahocdoisong.vn) - Chiều 11/8, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận một bệnh nhi 3 tháng tuổi, chuyển từ bệnh viện khác đến với chẩn đoán viêm màng não. Theo chia sẻ của gia đình, bệnh nhi bị bệnh hai ngày nay với biểu hiện nôn, đi ngoài, bỏ bú, sau đó xuất hiện co giật. Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, kết quả thăm khám ban đầu cho thấy, trẻ hôn mê, da xanh nhợt, thiếu máu, ngoài ra không rõ sốt.
(Kiến Thức) - Bé trai 7 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng li bì, nôn trớ, đi ngoài liên tục sau khi được bà nội bôi và cho uống "thần dược" thuốc cam để chữa loét miệng.
Báo chí liên tục đưa tin về tình trạng ngộ độc cấp tính ở trẻ em, nguyên nhân là do phụ huynh sử dụng thuốc cam dân gian không đạt chuẩn để điều trị một số bệnh.
Dù đã có nhiều cảnh báo về tính nguy hại tới sức khỏe, nhưng nhiều bậc cha mẹ vẫn tin rằng thuốc cam có thể giúp con tăng cân và chữa lành một số bệnh thông thường.