Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng lão nông ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) “thoát nghèo” và vươn lên làm giàu đút túi hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ vườn cây ăn quả trĩu cành.
Có thể khẳng định, anh Hải là người tiên phong trong việc nuôi chim trĩ tại thị trấn Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng). Bình quân thu nhập của anh Hải qua mô hình nuôi chim quý là từ 15.000.000 đồng-25.000.000 đồng/tháng.
Các hộ dân trên địa bàn huyện Đăk Hà (Kon Tum) đang dần chuyển đổi sang mô hình trồng dâu nuôi tằm, thay thế cây trồng dài ngày. Mặc dù mới triển khai nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân.
Anh Lô Văn Sinh, bản Na Hướm, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) đã trồng thành công hơn 1.500 cây chè hoa vàng tự nhiên. Loại cây quý này ra hoa, ra nụ, dân hái dù bán tươi hay bán khô đều "đắt như vàng".
Sản phẩm cá lóc khô của gia đình anh Nguyễn Văn Tiền (xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, thị trường tiêu thụ rộng, cho thu nhập cao…
Ngày 22/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 702/QĐ-TTg công nhận huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên Huế) thoát khỏi danh sách các huyện nghèo quốc gia năm 2024.
Không chỉ bán quả với giá từ 8-13 nghìn đồng/kg, lá của loại cây này cũng được thu mua làm nguyên liệu thô thay thế sợi gai xanh, giúp hàng chục hộ dân bản thoát nghèo.
Mỗi năm ông Nghĩa nuôi 3 vụ tôm, mỗi vụ lợi nhuận trên 700 triệu đồng. Gần Tết Nguyên đán, ông Nghĩa bán tôm với giá 150.000 đồng/kg, thu nhập trên 200 triệu đồng.
Trà hoa vàng được người dân huyện miền núi Ba Chẽ, Quảng Ninh coi như báu vật vì nhiều năm nay đã giúp họ thoát nghèo. Mỗi vụ thu hoạch, bà con kiếm tiền triệu mỗi ngày, nhất là vào dịp giáp Tết Nguyên đán.
Với suy nghĩ “đàn chim mạnh nhất bay theo tốc độ của con chim cuối đàn”, Đỗ Mạnh Cương đã gác lại mơ ước bấy lâu nay sau khi nhận ra tình yêu quá lớn với quê hương.