Khám phá cuộc sống đời thường mộc mạc ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc năm 1984, được ghi lại qua ống kính một du khách phương Tây.
Khám phá cuộc sống đời thường mộc mạc ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc năm 1984, được ghi lại qua ống kính một du khách phương Tây.
Ảnh vệ tinh chụp bãi đỗ xe của các bệnh viện tại Vũ Hán và xu hướng tìm kiếm thông tin trên mạng cho thấy virus corona có thể lây lan trong thành phố này từ tháng 8/2019.
Do có nhiều sông ngòi, diện tích mặt nước lớn, lượng hơi nước bốc lên và độ ẩm trong không khí tăng khi Mặt trời chiếu sáng vào ban ngày. Không khí oi bức khó chịu như đang trong “lò lửa” nên mới có tên gọi trên.
(Kiến Thức) - Một bức ảnh chụp bên trong Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc) cho thấy phần gioăng của cánh tủ lưu trữ 1.500 chủng virus, trong đó có cả virus corona trên loài dơi, đã bị hỏng.
Do có nhiều sông ngòi, diện tích mặt nước lớn, lượng hơi nước bốc lên và độ ẩm trong không khí tăng khi Mặt Trời chiếu sáng vào ban ngày. Không khí oi bức khó chịu như đang trong “lò lửa” nên mới có tên gọi trên.
Trung Quốc Đại lục ngày 18/3 lần đầu tiên ghi nhận không có ca nhiễm mới trong nước kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát hồi tháng 1/2020.
Hai quan chức thành phố Vũ Hán bị sa thải và một người bị điều tra sau khi xuất hiện hình ảnh xe chở rác được sử dụng để chuyển thịt lợn tới cho người dân bị phong toả.
Nhiều chị em phụ nữ Trung Quốc đã không quản khó khăn vất vả làm việc tại vùng dịch bệnh Vũ Hán, với hy vọng có thể chung tay góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Ngày 24/2, Vũ Hán đã thông báo việc nới lỏng lệnh phong tỏa, cho phép những người không phải cư dân thành phố, không có triệu chứng và không tiếp xúc gần với người bệnh, đều có thể rời Vũ Hán ngay lập tức. Tuy nhiên, chỉ 3 giờ sau khi ban hành, thông báo này đã bị rút lại khẩn cấp.
Trải qua những bi kịch xảy đến đột ngột, chứng kiến những điều tử tế âm thầm, cư dân Vũ Hán đang hy vọng về ngày trở lại cuộc sống bình thường sau một tháng phong thành.
Sống trong tình trạng thiếu thốn điều kiện chữa trị tại trung tâm cách ly tạm thời, rất nhiều người dân ở vùng tâm dịch Vũ Hán đã phải tử vong oan uổng vì virus corona.
(Kiến Thức) - Trận Vũ Hán có thể coi là một thất bại đẫm máu vô ích của quân Nhật Bản khi tốn tới nửa binh lực mà vẫn không bắt giữ được bộ chỉ huy của quân đội Trung Quốc.
Các công dân bày tỏ lời cảm ơn đối với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã quan tâm, thường xuyên liên lạc, động viên, hỗ trợ, ghi nhận nguyện vọng và tạo điều kiện cho công dân về nước.