Với việc đẩy mạnh chế tạo và nâng cấp các chiến đấu cơ hạng nặng và tàng hình như J-16 và J-20 trong Quân đội Trung Quốc; do vậy tương lai máy bay chiến đấu hạng nhẹ J-10 trong Quân đội Trung Quốc bị đặt dấu hỏi?
Mặc dù có trong tay cả phi đội Mirage 2000, nhưng Không quân Ai Cập quyết định không tiếp tục nâng cấp và sử dụng số máy bay này. Đây là một quyết định đau đớn nhưng đúng đắn của Quân đội Ai Cập.
Tại Triển lãm Hàng không Moscow MAKS 2021 vừa qua, một vũ khí nổi bật nhưng ít được báo giới chú ý đến, do sự ra mắt quá hoành tráng của máy bay Su-75 Checkmate; đó là tên lửa không đối không tầm xa K-77M/ Product 180.
Vào thời điểm quan hệ giữa Belarus với phương Tây đang căng thẳng, nhưng với 5 vũ khí sau của Belarus, khiến NATO phải chùn tay, trước khi nghĩ đến một cuộc can thiệp quân sự.
Nếu một cuộc không chiến xảy ra trên bầu trời châu Âu giữa Nga và NATO, rất có thể những chiếc máy bay chiến đấu dòng Su-27 Flanker của Nga sẽ “chạm mặt” với những chiếc Eurofighter Typhoon.
Theo thông tin mới được tờ Topwar của Nga đăng tải, tiêm kích Su-57 hiện đại nhất của nước này có thể mang theo tối đa tới 16 tấn vũ khí, trang bị các loại.
Đều là 3 loại chiến đấu cơ tàng hình hạng nặng tới từ các quốc gia có sức mạnh không quân hàng đầu thế giới; tuy nhiên theo đánh giá, Su-57 của Nga nhỉnh hơn F-22 của Mỹ và vượt xa J-20 của Trung Quốc ở khả năng cơ động.
Đây được xem là đơn vị không quân Nga bị NATO ghét nhất. Đơn giản là do phi đội máy bay chiến đấu hạng nặng Su-27 triển khai ở Kaliningrad - nơi được coi là "gái gai" của Nga giữa lòng châu Âu.
Nga quyết định cung cấp tên lửa không đối không mạnh nhất là R-77 cho phi đội chiến đấu cơ MiG-29 Syria. Việc không quân Syria có loại tên lửa cực mạnh này có thể thay đổi cục diện trên chiến trường.
Những chiếc Su-35 tại Syria được trang bị tên lửa không đối không tầm xa R-77 sẽ tạo nên mối đe dọa cho bất kỳ đối thủ nào, kể cả phi đội F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ.