Mỹ tiếp tục mở rộng tầm bắn của tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120, trong khi phiên bản kế nhiệm AIM-260 vẫn đang trong giai đoạn phát triển.
Trước sự tấn công trở lại của tên lửa của Nga, các nước phương Tây đã “mở lòng”, khi liên tiếp viện trợ nhiều vũ khí phòng không cho Ukraine; nhưng Kiev có phát huy được các hệ thống phòng không này?
Tên lửa không đối không AIM-260 được xem là quân bài tẩy của các chiến đấu cơ Mỹ trước tên lửa không đối không Phích Lịch-15 trong tay không quân Trung Quốc.
Theo tờ Forbes, Thủy quân lục chiến Mỹ đang thành lập một lực lượng, gồm các máy bay chiến đấu tàng hình F-35C, nhằm tiến công vào sâu khu vực phòng thủ của Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên có quá nhiều khó khăn cần giải quyết.
Nhật Bản quyết định trang bị vũ khí đạt mức tối đa cho loại máy bay chiến đấu mới, mà nước này đang phát triển; tuy nhiên câu hỏi đặt ra là việc như vậy có làm hy sinh khả năng tàng hình của máy bay hay không?
Nga không cần phải chế tạo quá nhiều máy bay chiến đấu tàng hình Su-57, chỉ cần một số lượng ít, sử dụng như một “lính bắn tỉa trên không”, bay cao và nhanh để hạ gục radar của đối phương và hỗ trợ máy bay không tàng hình, sử dụng tên lửa tầm xa.
Sau khi Ai Cập ký tiếp hợp đồng mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp, truyền thông Ai Cập đã hết sức ca ngợi chiếc máy bay này và cho rằng, đây là một trong những lợi thế về chất, so với các đối thủ tiềm năng như F-15C của Israel.
Mặc dù cũng là đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực Trung Đông, nhưng Ai Cập chỉ được coi là đồng minh “hạng hai”, nên không được mua những vũ khí tiến công tầm xa hiện đại từ Mỹ.
Một số quốc gia châu Phi đã xây dựng đội máy bay chiến đấu rất đáng gờm trong hai thập kỷ qua, trong số đó cũng có mặt cả những máy bay chiến đấu hạng nặng tiên tiến hàng đầu thế giới.
Mới đây, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung tiên tiến NASAM đầu tiên do Na Uy chế tạo đã được bàn giao cho quân đội Litva, vũ khí này theo đánh giá sẽ gây áp lực cực lớn lên chiến đấu cơ của Nga.
(Kiến Thức) - Giống với Việt Nam, Ấn Độ được quyền hưởng cơ chế đặc biệt cho phép quốc gia này mua và sở hữu cả vũ khí Mỹ lẫn vũ khí Nga trong nhiều trường hợp.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa qua đã phê chuẩn hợp đồng bán 120 tên lửa AIM-120C-7/C-8 (tên lửa không đối không tầm trung) cho Hàn Quốc. Với loại tên lửa này, không quân Hàn Quốc sẽ gia tăng đáng kể sức chiến đấu.
(Kiến Thức) - Với tầm bắn lên đến 160km, sau khi phóng không cần điều khiển, tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM là “sát thủ diệt chim sắt” hiện đại nhất của Mỹ hiện nay.