Cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của Nga vào Ukraine đánh dấu việc dùng tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không Kh-101 có trang bị đầu đạn chùm.
Hệ thống phòng không di động 9K38 Igla thời Liên Xô được quân đội Ukraine sử dụng đã đạt được một kỳ tích đáng kinh ngạc. Nó đã bắn hạ thành công tên lửa hành trình Kh-101 cực kỳ tinh vi, tân tiến của Nga.
Chip xử lý tốc độ cao do Mỹ sản xuất vẫn được phát hiện trong những quả tên lửa mới sản xuất của Nga, điều này khiến Washington cảm thấy rất 'đau đầu'.
Nga hiện đang sản xuất tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-101 (NATO gọi là AS-23 Kodiak) gấp 8 lần trước khi các lệnh trừng phạt của phương Tây được ban hành. Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Mới đây, Tình báo Quốc phòng Anh tiết lộ, Bộ Tư lệnh Hàng không Tầm xa thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thiết lập đầu đạn thứ hai trên tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101.
Tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101 của Nga có khả năng thâm nhập tàng hình qua hệ thống phòng không của đối phương; vậy hiệu suất của nó trong chiến đấu như thế nào?
Một số tên lửa hành trình Kh-101 Nga sử dụng để tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine vào cuối tháng 10 được sản xuất mới đây, bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Nga là quốc gia đi đầu trong phát triển các loại tên lửa hành trình, tên lửa của Nga có tính năng chiến đấu tốt, mức chính xác cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Sau đây là top 5 loại tên lửa hành trình tốt nhất của Nga hiện nay.
Tu-160 Nga có khả năng tấn công ngang với tên lửa ICBM, máy bay ném bom và mang tên lửa chiến lược siêu thanh Tu-160 là máy bay quân sự nguy hiểm nhất của Nga, với khả năng mang số lượng lớn tên lửa hành trình tầm xa.
Mặc dù tên lửa tàng hình JASSM-ER của Mỹ có tầm bắn lên tới gần 1.000km, nhưng so với siêu tên lửa Kh-101 của Nga, tầm bắn của tên lửa Mỹ vẫn còn rất khiêm tốn.
Lần đầu tiên đưa máy bay ném bom chiến lược tới Syria, Nga không chỉ muốn xoay chuyển cán cân địa chính trị ở Syria mà còn nhiều hơn thế, điều mà Nga đang hướng tới có thể sẽ là toàn bộ Địa Trung Hải.
Việc Nga đưa vào biên chế tên lửa hành trình Raduga Kh-101 (X-101), đã thu hẹp dần về khoảng cách trình độ vũ khí của quốc gia này với quân đội Mỹ cũng như quân đội các nước phương Tây; đồng thời là vũ khí răn đe có sức nặng của Moscow.
Dù có thành tích chiến đấu không mấy sáng sủa ở chiến trường Syria, các robot chiến đấu của Nga vẫn tiếp tục được quân đội nước này nâng cấp, tìm cách hoàn thiện.