Theo nguồn tin từ Ukraine, tên lửa ATACM do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã tấn công một căn cứ quân sự của Nga ở Kursk, phá hủy hệ thống phòng không S-400 hiện đại của Nga.
Trang Obektivno.bg trích dẫn các tài liệu ngân sách của Lầu Năm Góc cho biết, một số tên lửa ATACMS cũ trong kho dự trữ của Mỹ, được hứa hẹn sẽ chuyển giao cho Ukraine, đã hết hạn sử dụng từ năm 2015.
Hàng trăm binh sĩ Nga đang có mặt tại điểm tập kết quân cách tiền tuyến 80 km bị 4 tên lửa ATACMS của Ukraine tập kích, ước tính số lượng thương vong có thể lên tới hàng chục nhân mạng.
Nga đang sử dụng gần như mọi loại vũ khí phi hạt nhân mà lực lượng này có tại Ukraine, nhưng riêng pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV chưa được xuất trận.
(Kiến Thức) - Không phải đợi khi rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung INF thì Mỹ mới phát triển loại tên lửa có tầm bắn trên 500 km; trong suốt thập kỷ qua, quân đội Mỹ đã tìm kiếm dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật có khả năng đối trọng với tổ hợp tên lửa Iskander của Nga.