Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi đã nói về khả năng nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao về chương trình hạt nhân của nước này với Mỹ.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi đã nói về khả năng nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao về chương trình hạt nhân của nước này với Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định tuyên bố của Israel rằng Iran đã bí mật phát triển vũ khí hạt nhân là sai sự thật.
Theo Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi, Iran có thể khởi động lại hoạt động làm giàu uranium chỉ trong vài tháng tới.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, xác nhận rằng các cơ sở hạt nhân của nước này đã bị "thiệt hại nghiêm trọng".
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tham gia một cuộc biểu tình tại thủ đô Tehran, phản đối các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân nước này.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang rất gần với việc đạt được mục tiêu của nước này ở Iran.
“Tôi thực sự lo ngại về việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại Iran”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết.
Tổng thống Trump cho biết mục đích cuộc tấn công này là nhằm phá hủy năng lực làm giàu hạt nhân của Iran và ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân do nước này gây ra.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cảnh báo rằng Iran sẽ đáp trả tàn khốc và quyết liệt nếu Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran.