Chiều 16/6, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp.
Theo Chủ tịch Phan Xuân Dũng, sửa đổi Hiến pháp lần này nhằm tháo gỡ vướng mắc, khai thông điểm nghẽn về thể chế giúp huy động mọi nguồn lực cho phát triển.
Theo Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị, phong trào thi đua yêu nước, có trách nhiệm với đất nước.
Cần đa dạng hóa các hình thức để nhân dân góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013, phát huy dân chủ thực chất, không giới hạn kênh góp ý.
Theo ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam, Dự thảo Nghị quyết sửa đổi nhấn mạnh đến công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.
Ủy ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về Công đoàn Việt Nam theo hướng khẳng định đây là tổ chức chính trị - xã hội.
Ủy ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về Công đoàn Việt Nam theo hướng khẳng định đây là tổ chức chính trị - xã hội.
Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp chỉ đạo, bắt đầu từ ngày 6/5 sẽ tổ chức công bố lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp chỉ đạo, bắt đầu từ ngày mai (6/5) sẽ tổ chức công bố lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
"Nếu có thể, sẽ tiến hành sửa đổi Hiến pháp một cách căn bản, việc này có thể xem xét ở kỳ Đại hội sau. Khi đó, chúng ta sẽ tính toán xem có phải bổ sung Cương lĩnh...", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.
"Nếu có thể, sẽ tiến hành sửa đổi Hiến pháp một cách căn bản, việc này có thể xem xét ở kỳ Đại hội sau. Khi đó, chúng ta sẽ tính toán xem có phải bổ sung Cương lĩnh...", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.
Tới đây sẽ thực hiện cơ chế chỉ định, bổ nhiệm đối với người giữ chức vụ lãnh đạo UBND, HĐND tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, nhưng chỉ thực hiện trong năm 2025.
Tới đây sẽ thực hiện cơ chế chỉ định, bổ nhiệm đối với người giữ chức vụ lãnh đạo UBND, HĐND tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, nhưng chỉ thực hiện trong năm 2025.
Tới đây sẽ thực hiện cơ chế chỉ định, bổ nhiệm đối với người giữ chức vụ lãnh đạo UBND, HĐND tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, nhưng chỉ thực hiện trong năm 2025.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nhiều nội dung liên quan sáp nhập tỉnh, xã theo yêu cầu của Bộ Chính trị phải hoàn thành trước 30/6. Dự kiến kỳ họp Quốc hội thứ 9 sẽ khai mạc sớm hơn.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nhiều nội dung liên quan sáp nhập tỉnh, xã theo yêu cầu của Bộ Chính trị phải hoàn thành trước 30/6. Dự kiến kỳ họp Quốc hội thứ 9 sẽ khai mạc sớm hơn.
Tổ chức bộ máy nhà nước, sắp xếp đơn vị hành chính là hoạt động tổ chức quyền lực nhà nước, trường hợp bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, phải sửa hiến pháp hiện hành.