Đây là những bệnh lý thường gặp ở nam giới lớn tuổi, nhưng việc đồng thời mắc cả ba thể nặng khiến nguy cơ biến chứng cao và việc điều trị trở nên khó khăn.
Sỏi thận chiếm tới 40% bệnh lý sỏi tiết niệu, nhưng với những phương pháp kỹ thuật cao trong điều trị hiện nay, việc loại bỏ sỏi đã không còn quá khó khăn.
Bị đau bụng nhiều, mệt mỏi, nôn, đi tiểu ít, người bệnh đến bệnh viện và được chẩn đoán sỏi tiết niệu biến chứng gây ứ mủ 2 thận khiến bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng...Vì vậy, cần phải cảnh giác khi có sỏi tiết niệu.
Bị sỏi thận từ khi 6 tháng tuổi với kích thước lớn 10x8mm, các bệnh viện đều đưa ra phương án mổ mở nhưng trong một chuyến du lịch khám chữa bệnh, chú bé “lính chì dũng cảm” đã được các bác sĩ bệnh viện E tán sỏi thành công.
Người phụ nữ bị sỏi thận từ 50 năm trước nhưng không điều trị khiến khối rắn này lớn dần. Gần đây, do tình trạng đau đớn tăng mạnh, bệnh nhân mới vào viện.
Sỏi tiết niệu bao gồm: sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo. Bệnh gây ra nhiều biến chứng nguy hại nhưng có thể phòng ngừa và hỗ trợ trị liệu bằng cách thực hành các động tác sau đây:
(khoahocdoisong.vn) - Hỗ trợ trị liệu và dự phòng tái phát bằng ăn uống vẫn giữ một vai trò hết sức quan trọng trong điều trị sỏi tiết niệu. Ốc đồng cô rượu là món ăn - bài thuốc tốt cho bệnh này.
(khoahocdoisong.vn) - Để phòng chống sỏi tiết niệu tại cộng đồng, Đông y khuyên dùng các loại thảo dược dễ kiếm, dễ tìm làm trà thay nước hoặc thuốc sắc uống.
(khoahocdoisong.vn) - Sỏi có thể nằm ở đoạn 1/3 trên, 1/3 giữa hay 1/3 dưới của niệu quản, nhưng sỏi 1/3 dưới có tỷ lệ cao nhất. Sỏi có thể kết hợp với sỏi ở nhiều vị trí khác của đường tiết niệu, số lượng có thể 1 hoặc nhiều viên, có khi xếp thành chuỗi trong niệu quản.
(khoahocdoisong.vn) - Có nhiều nguyên nhân gây sỏi thận tiết niệu. Sự hình thành sỏi thường do các muối khoáng hòa tan (canxi, oxalat, urat...) trong nước tiểu. Khi xuất hiện những rối loạn về mặt sinh lý bệnh kết hợp những yếu tố thuận lợi như giảm lưu lượng nước tiểu, nhiễm khuẩn tiết niệu, thay đổi pH nước tiểu, dị dạng đường niệu, yếu tố di truyền... thì các muối khoáng hòa tan sẽ kết tinh, hình thành một nhân nhỏ, sau đó lớn dần thành sỏi tiết niệu.
(khoahocdoisong.vn) - Vi nấm mốc trong thuốc nam hoặc hóa chất bảo quản có thể gây ngộ độc và dẫn tới suy gan, suy thận, thậm chí suy đa phủ tạng và tử vong.
(khoahocdoisong.vn) - Không nên vì chủ quan với bệnh tật hay sợ lây nhiễm covid-19 không đi khám và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.
(khoahocdoisong.vn) - Trà là dược liệu quý, nếu biết sử dụng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không dùng trà lúc đang đói bụng, người suy nhược thần kinh, người khó ngủ, nhịp tim nhanh, hay bị nóng, đang bị bệnh trĩ, táo bón, phụ nữ có thai không nên dùng.
(khoahocdoisong.vn) - Không có phương pháp nào là tối ưu khi lấy sỏi ra khỏi cơ thể. Tùy thuộc vào vị trí và kích thước sỏi sẽ có những kỹ thuật can thiệp khác nhau như tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi nội soi, lấy sỏi qua da hoặc mổ mở.
(khoahocdoisong.vn) - Sỏi thận, sỏi tiết niệu là bệnh rất phổ biến trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam. Theo thống kê, tỷ lệ điều trị bệnh sỏi tiết niệu (sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang, sỏi niệu đạo) tại khoa thận – tiết niệu chiếm trên 40%.
(khoahocdoisong.vn) - Rất nhiều nguyên nhân gây sỏi thận, sỏi tiết niệu, trong đó thường gặp nhất là thói quen nhịn tiểu, uống ít nước, mỗi lần chỉ nhấp một ngụm nhỏ, dù tổng lượng nước đưa vào vẫn đủ 2 lít/ngày nhưng không thể tạo nên dòng nước tiểu đủ mạnh để rửa trôi, đào thải các chất thải cặn lắng ra ngoài
(khoahocdoisong.vn) - Nhiều người tự uống các loại lá thông tiểu, lợi niệu, tiêu viêm để trị sỏi tiết niệu vì có lợi niệu thì sỏi mới theo được đường tiểu ra ngoài. Tuy nhiên, việc tự uống thuốc lợi niệu nếu không biết cách sẽ rất nguy hiểm.