Sinh vật cảnh không chỉ là thú chơi tao nhã mà đang trở thành một ngành kinh tế sinh thái đầy tiềm năng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Trong số những tác phẩm tham gia trưng bày tại liên hoan sinh vật cảnh Thủ đô năm nay nổi bật nhất là tác phẩm cây sanh cổ trên 120 năm tuổi từng có người trả 3 tỷ đồng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách thăm quan.
Thời gian qua, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đã xác định rõ mục tiêu “Phát triển sinh vật cảnh thành kinh tế sinh thái có giá trị cao”; từ đó tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp cân bằng hệ sinh thái, tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.
Hội Sinh vật cảnh (SVC) Phú Yên tổ chức khai mạc triển lãm, hội thi SVC năm nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Phú Yên (01/4/1975-01/4/2023, 34 năm tái lập tỉnh Phú Yên (1/7/1989-1/7/2023).
Từ ngày 22 – 28/8, tại Trung tâm Hội nghị ở thành phố Quy Nhơn, sẽ diễn ra Liên hoan, triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bình Định mở rộng lần thứ VIII - năm 2022.
Dù chỉ tồn tại được trong môi trường nước ngọt, điều đáng ngạc nhiên là nhiều loài tôm nòng nọc lại sinh trưởng ở những sa mạc khô cằn, nơi lượng mưa trung bình hàng năm rất thấp.
Cây nhìn như một chiếc thuyền rồng, hài hòa và cân đối từ gốc lên đến tay cành và bông tán. Để sở hữu được tác phẩm quý này đại gia Hải Dương đã phải bỏ ra hơn 5 tỷ đồng.
(khoahocdoisong.vn) - Phát huy phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ phát động những năm 60 của thế kỷ trước, trải qua hơn 30 năm các cấp Hội Sinh Vật Cảnh góp phần đưa Sinh Vật Cảnh trở thành ngành kinh tế sinh thái, khẳng định Sinh Vật Cảnh là một cuộc cách mạng cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái.
Triển lãm sinh vật cảnh Việt Nam sẽ diễn ra trong khuôn khổ “Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” từ ngày 18 - 23/11/2018, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.