Một nghiên cứu quốc tế quan trọng về loài Sao la, được coi là “kỳ lân châu Á”, loài động vật quý hiếm và bí ẩn bậc nhất thế giới vừa được công bố trên Tạp chí Cell có sự tham gia của nhà khoa học Việt Nam.
Được phát hiện lần đầu vào năm 1992 tại vùng núi Trường Sơn, sao la (Pseudoryx nghetinhensis) – hay còn gọi là "kỳ lân châu Á" – là một trong những loài động vật quý hiếm và bí ẩn bậc nhất trên thế giới.
Được phát hiện lần đầu vào năm 1992 tại vùng núi Trường Sơn, sao la (Pseudoryx nghetinhensis) – hay còn gọi là "kỳ lân châu Á" – là một trong những loài động vật quý hiếm và bí ẩn bậc nhất trên thế giới.
Trong số các loài thú móng guốc hoang dã có địa bàn cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, có loài đặc biệt quý hiếm được xác định thuộc nhóm thú móng guốc nhỏ nhất thế giới.
Sách đỏ do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã đưa ra danh sách những loài vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Lý do khiến chúng rơi vào tình cảnh sắp sửa biến mất là vì nạn săn trộm, quá trình biến đổi khí hậu….
Sau hai năm tìm kiếm, dự án "Giải cứu Sao la khỏi bờ vực tuyệt chủng" do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ thông qua tổ chức Re:wild chưa ghi nhận được hình ảnh của loài Sao la.
Mặc dù lần gần nhất Sao la được ghi nhận trong tự nhiên là năm 2013, nhưng các nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ loài thú bí ẩn nhất thế giới này vẫn chưa đem lại kết quả.
Những loài vật này đang bị đe dọa nghiêm trọng, thậm chí một số tưởng như đã tuyệt chủng do nạn săn trộm. Quá trình biến đổi khí hậu cũng đang đẩy chúng vào cửa tử...
Tất cả các loài thú hoang dã thuộc họ Trâu bò (Bovidae) ở Việt Nam đều là loài đặc biệt quý hiếm, trong đó có một loài được mệnh danh là "kỳ lân của châu Á".
Tất cả các loài thú hoang dã thuộc họ Trâu bò (Bovidae) ở Việt Nam đều là loài đặc biệt quý hiếm, trong đó có một loài được mệnh danh là "kỳ lân của châu Á".