Do thói quen ăn đồ sống hoặc tái nên nhiều người có nguy cơ mắc sán não. Sán có thể xâm nhập vào gan phổi, lách, thận, tim, xương và não... người dân cần chú ý.
Mới đây, Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã tiếp nhận người bệnh Đ.V.C. (66 tuổi, trú tại xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn) trong tình trạng cổ to bất thường, kèm theo chóng mặt, đau đầu.
Người bệnh Hà Văn K (60 tuổi), tại huyện Thanh Sơn thường xuyên ăn tiết canh, rau sống… Khi bị đau đầu, liệt nửa người phải nhập viện thì được chẩn đoán mắc đa nang kén sán não.
Có thói quen ăn tiết canh để giải nhiệt và "giải đen", ông L.V.B (68 tuổi, ở Thanh Hóa) thường xuyên đau đầu, co giật, sùi bọt mép, đi khám bất ngờ phát hiện tổ sán chi chít trong não.
Kết quả chụp CT não cho thấy có 5 ổ sán nằm rải rác trong não, trong đó có một ổ sán lớn trên đỉnh đầu của bệnh nhân gây phù não. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật gấp.