Tập đoàn quốc phòng khổng lồ Northrop Grumman công bố hợp đồng sản xuất số lượng nhỏ Tên lửa có điều khiển chống radar tiên tiến AGM-88G tầm bắn tăng cường (AARGM-ER).
Ismail Demir, chủ tịch Đoàn Chủ tịch Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo trên tài khoản Twitter cho biết, quốc gia này đã thử nghiệm thành công tên lửa phòng không nội địa tầm xa “Siper".
Sau khi thỏa thuận giữa Nga và Israel về Syria sụp đổ, rất có thể đây là cơ hội vàng để S-400 Nga thị uy sức mạnh trong thực chiến. Nhưng giới quan sát cho rằng, S-400 sẽ nhắm bắn mục tiêu nào sẽ là điều Moscow phải tính toán thật kỹ.
(Kiến Thức) - Theo tin từ các phương tiện truyền thông Nga, Quốc vương Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud tới Moscow, và ký hợp đồng mua vũ khí của Nga trị giá 3 tỷ USD. Như vậy sân chơi của các "đại gia" Trung Đông không còn là "độc quyền" của vũ khí Mỹ.
Các phương tiện truyền thông vừa đưa tin về vụ tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35 của Anh đã triệt hạ thành công một radar S-400 của Nga triển khai ở Syria.
(khoahocdoisong.vn) - Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tiến hành các thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 Nga với một máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất, một động thái mà các quan chức Mỹ tuyên bố là sẽ làm gia tăng căng thẳng quan hệ Washington - Ankara.
Trận ném bom mới đây tại khu vực biên giới do máy bay chiến đấu F-16 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện đã khiến cho Iraq cảm thấy vô cùng tức giận và tuyên bố sẽ sớm triển khai tên lửa phòng không tối tân để đáp trả.
(Kiến Thức) - Một số nguồn tin khẳng định hiện tổ hợp tên lửa S-500 Prometheus đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Song song đó cũng có thông tin S-500 đang bị lỗi và việc ra lò liên tiếp sẽ bị trì hoãn.
Trước sự kém hiệu quả của tổ hợp Pantsir-S1 trong việc đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái bay thấp, Nga đã quyết định phải bổ sung khả năng đánh tầm thấp cho S-400 Triumf.
(Kiến Thức) - Một số tờ báo Mỹ cho rằng, tên lửa phòng không S-400 là nguyên nhân khiến NATO phải suy tính cẩn trọng trước khi leo thang căng thẳng với Nga.