Ngày 9/7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa cứu sống một sản phụ bị nhau cài răng lược thể percreta, thể nặng nhất của bệnh lý sản khoa.
Mẹ bầu có tiền sử sinh mổ lấy thai hoặc mắc phải nhau tiền đạo dễ làm tăng nguy cơ bị rau cài răng lược. Đây là một biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm.
Sản phụ Nguyễn Thị Huyền N. (41 tuổi, Hà Nội) mang thai lần 6, đã có 5 lần sinh mổ thành công. Tuy nhiên, trong lần mang thai thứ 6, chị gặp biến chứng nghiêm trọng trong thai kỳ.
Chị Nguyễn Thị Huyền N. (41 tuổi, Hà Nội) mang thai lần 6, đã có 5 lần sinh mổ thành công với tiền sử thai kỳ hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong lần mang thai thứ 6, chị gặp phải biến chứng nghiêm trọng trong thai kỳ.
Sản phụ mắc đồng thời hai bệnh lý rất nguy hiểm là rau tiền đạo trung tâm nhưng nhờ sự kết hợp theo dõi và phẫu thuật kịp thời đã cứu sống được cả 2 mẹ con.
Mang thai lần 5, cùng lúc mắc rau tiền đạo trung tâm và rau cài răng lược đầy nguy hiểm, sản phụ vẫn đón con yêu chào đời bình an tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.
Sản phụ đã 2 lần sinh con tại nhà, lần thứ 3 thì bị chảy nhiều máu không cầm mới được đưa đến viện trong tình trạng nguy cơ tử vong vì băng huyết sau đẻ tại nhà.
Rau tiền đạo có cài răng lược là một bệnh lý nguy hiểm, có khả năng đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi, sản phụ cần chú ý thăm khám và quản lý thai chặt chẽ để phát hiện và xử trí kịp thời.
Rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược là bệnh lý sản khoa nguy hiểm khi bánh rau đâm xuyên qua lớp cơ tử cung, xuyên thành bàng quang, trực tràng.... Bệnh gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng cả thai phụ lẫn thai nhi.
Sản phụ đã mổ đẻ 3 lần không chỉ bị rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược, đa ối mà rau mặt trước lan qua lỗ trong cổ tử cung, đâm xuyên thành bàng quang... đã được cứu sống.
Chị Nguyễn Thị T.L, 33 tuổi ở Thanh Ba, Phú Thọ, mang thai lần 4, thai 19 tuần, tiền sử mổ đẻ 3 lần, nhập viện trong tình trạng thỉnh thoảng đau hạ vị và đi tiểu buốt. Tại khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội các bác sĩ đã chẩn đoán rau tiền đạo cài răng lược ở vị trí sẹo mổ đẻ cũ, nguy cơ vỡ tử cung.