Ngày 9/5/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 1515/QĐ-XPHC, xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Thép Vicasa – VNSteel (HoSE: VCA) với số tiền 335 triệu đồng.
(Vietnamdaily) - Theo Kết luận số 82/KL-TTCP ngày 18/3/2025, trong giai đoạn (2015-2022), tại huyện Bình Chánh có 13 sân tập lái xe vi phạm các quy định về trật tự xây dựng và sử dụng đất...
(Vietnamdaily) - Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quy hoạch xây dựng tại TPHCM, từ chậm tiến độ, thiếu đồng bộ đến các dự án lớn bị đình trệ...
Giá trị của một bất động sản thường lớn hơn nhiều lần so với các hàng hóa thông thường khác nên mức độ sinh lời và rủi ro cũng tăng theo chiều tỉ lệ thuận.
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp, UBND TP Quảng Ngãi và UBND huyện Tư Nghĩa về việc tham gia góp ý việc hủy bỏ các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.
Các địa phương chịu trách nhiệm đảm bảo việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội.
(khoahocdoisong.vn) - UBND TP Hà Nội yêu cầu, đối với trường hợp xây dựng mới tại khu vực bãi sông Hồng, quy mô xây dựng không quá 5 tầng (và 1 tum kỹ thuật). Trong giai đoạn quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, quy hoạch xây dựng vùng huyện liên quan chưa được duyệt, mọi trường hợp cấp phép xây dựng mà phù hợp quản lý chỉ nên là có thời hạn.
Trong nội dung Công văn số 10051/VP-ĐT, ban hành ngày 18/11, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan triển khai quy hoạch xây dựng vùng và các quy hoạch thuộc huyện Ba Vì.
(khoahocdoisong.vn) - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa đồng ý cho UBND huyện Chợ Đồn lập đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng giai đoạn 2020 - 2030 định hướng đến 2050.
(khoahocdoisong.vn) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương rà soát các khu đất đã phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đưa vào đấu giá năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt.
(Kiến Thức) - Hà Giang bất ngờ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các chuyên gia về phương án cải tạo Mã Pì Lèng Panorama và thống nhất chủ trương đồng thuận cho công trình được phép tồn tại, chuyển đổi công năng thành điểm dừng chân, không lưu trú. Việc xử lý công trình vi phạm nghiêm trọng đúng là một tấn hài kịch đến cạn lời.
(Kiến Thức) - Trong văn bản mới đây gửi tỉnh Hà Giang, Bộ VHTTDL khẳng định Khu du lịch tâm linh Lũng Cú không đúng quy hoạch. Bởi vị trí xây dựng của Dự án nằm trong lòng Công viên Cao nguyên đá Đồng Văn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 2 Quy hoạch.
(Kiến Thức) - Việc các công trình vi phạm trật tự xây dựng ngang nhiên tồn tại, thách thức dư luận không phải là do thiếu chế tài, cũng không phải do vướng mắc từ thủ tục pháp lý mà là do trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc áp dụng pháp luật.
(Kiến Thức) - UBND tỉnh Hà Giang khẳng định Dự án khu du lịch sinh thái tâm linh Lũng Cú được triển khai phù hợp với nội dung các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, hoàn toàn trái ngược với nhận định của Bộ VHTTDL trước đó.
(Kiến Thức) - Dự án Thang máy 102 tầng phố cổ Đồng Văn và dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú được xác định chưa tuân thủ 2 Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chưa thực hiện đúng các ý kiến của Bộ VHTTDL.Quan nào “bảo kê” mà chây ì chống lệnh?
(Kiến Thức) - Hàng vạn đại biểu và người dân đã về dự, chứng kiến lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I và Lễ hội đường phố truyền thống văn hóa Xứ Đông 2019 – “Ánh sáng Thành Đông”.
(Kiến Thức) - Việc san núi xây dựng Khu du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh Lũng Cú đang dấy lên những quan ngại về cảnh quan sẽ bị phá nát bởi thực tế thời gian qua đã có quá nhiều tình trạng phá cảnh quan để xây dựng các khu tâm linh “khổng lồ” để thu lợi nhuận.
(Kiến Thức) - Bộ VHTTDL thống nhất quan điểm, phương hướng giải quyết của UBND tỉnh Hà Giang về Mã Pì Lèng Panorama... cải tạo, chỉnh trang thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch, không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn toàn cảnh, không gây tác động tiêu cực đến môi trường...
(Kiến Thức) - Khỏa thân để "bảo vệ môi trường", bảo vệ công trình Mã Pì Lèng Panorama suy cho cùng cũng chỉ là chiêu trò để "đánh bóng tên tuổi". Bởi chỉ có “bọn điên” mới lấy những hình ảnh phản cảm, ô nhiễm thị giác, vấy bẩn cảnh quan để cho rằng mình đang bảo vệ môi trường.