(khoahocdoisong.vn) - "Công bố quốc tế là cách tốt nhất để rút ngắn khoảng cách giữa Việt Nam và thế giới bên ngoài, thay vì “đóng cửa” tự công nhận với nhau trong nghiên cứu khoa học, rất nguy hiểm", TS Lê Văn Út, Trưởng Nhóm nghiên cứu trắc lượng thông tin, Trường ĐH Tôn Đức Thắng chia sẻ.
(khoahocdoisong.vn) - Theo GS.TSKH Ngô Việt Trung, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, không có công bố quốc tế thì không thể ngăn cản việc cho ra lò các “tiến sĩ rởm”. Điều tai hại nhất của Quy chế mới là tạo ra hành lang pháp lý cho việc này.
(khoahocdoisong.vn) - Quy chế đào tạo tiến sĩ mới bổ sung việc chấp nhận các công bố tại các tạp chí trong nước theo tiêu chuẩn đánh giá của Hội đồng Giáo sư nhà nước.