Vừa bị cưỡng chế thuế cách đây không lâu, lãnh đạo doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh, mới đây, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức lại tiếp tục bị “điểm tên” nợ thuế khủng với số tiền nợ hơn 954,038 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi trên 2.551 tỷ đồng của Công ty TNHH Hải Linh sử dụng sai mục đích, đưa về Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tuy nhiên, Chủ tịch Công ty Hải Linh cho biết công ty không còn nợ Quỹ BOG.
Đại diện Công ty TNHH Hải Linh khẳng định, tại thời điểm tháng 9/2022 đoàn thanh tra làm việc tại doanh nghiệp, công ty đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ theo đúng quy định và không còn nợ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Thanh tra Chính phủ mới đây chỉ ra nhiều bất cập trong quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn Giá xăng dầu. Dư luận đặt câu hỏi có nên tiếp tục duy trì quỹ này khi có nhiều bất ổn.
Nhiều doanh nghiệp đầu mối xăng dầu không tuân thủ quy định về Quỹ bình ổn giá xăng dầu và không thể tìm thấy các thông tin công khai về Quỹ này trên trang web theo yêu cầu.
Một trong những nội dung “nóng” nghị trường tại phiên thảo luận về Luật Giá (sửa đổi), đó là vai trò của Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong vụ việc hàng loạt cây xăng dừng bán.
Có tình trạng một số thương nhân đầu mối xăng dầu dừng hoạt động nhưng không nộp số dư vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo đúng quy định, với số tiền lên tới hơn 24 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết đến hết ngày 31/3 đang âm 169,920 tỷ đồng. Trước đó, số dư Quỹ bình ổn giá tại thời điểm 31/12 là 898,582 tỷ đồng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói, nếu giá xăng dầu tiếp tục diễn biến phức tạp, cần tiếp tục áp dụng các công cụ khác để kịp thời hỗ trợ người dân.
Giá xăng ngày 1/3 dự kiến tăng vì chiến tranh tại Ukraine leo thang. Nếu cơ quan quản lý không tác động quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng 200-300 đồng/lít.
Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/12/2021, Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) còn 898,582 tỷ đồng, tổng số trích quỹ BOG đến hết ngày 31/12/2021 là 739,685 tỷ đồng.
Giá xăng tăng liên tiếp thời gian qua mang lại lợi lớn cho một số doanh nghiệp lọc hóa dầu trong nước và đồng thời trở thành bài toán khó cho các doanh nghiệp.
Không bỏ quỹ bình ổn, 15 ngày điều chỉnh giá xăng dầu 1 lần, thay đổi cách tính giá... là những điểm đáng chú ý tại dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu.