Du khách leo núi tại núi Nhạn Đãng ở phía Đông Trung Quốc đã bị kẹt giữa vách đá, phải bám vào sợi dây leo dọc theo tuyến đường cố định suốt hơn một giờ.
Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động, trên khắp các tuyến đường của Thủ đô đều trang hoàng, rực rỡ cờ hoa.
Những ngày này, nhiều tuyến phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích... chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023).
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023 liền sát với nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương. Do đó, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Nhiều địa phương tổ chức các hoạt động lễ hội trong dịp này.
Sau Tết Nguyên đán, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 là các dịp nghỉ lễ tiếp theo trong năm.
(khoahocdoisong.vn) - Là kỳ nghỉ dài thứ hai trong năm sau Tết Nguyên đán, dịp lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm nay, người lao động có chuỗi ngày nghỉ dài 4 ngày, gồm 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần. Trường hợp phải đi làm vào ngày này, người lao động có thể nhận tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường.
Ông Nguyễn Đình Hiệp – Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Pa cho hay, trong thời điểm từ nay đến kỳ nghỉ lễ 30.4 vẫn chưa thể cấp đủ nước cho người dân.
(Kiến Thức) - Ngày Lao động Mỹ rơi vào Thứ Hai tuần đầu tiên của tháng 9 nhằm mục đích vinh danh những đóng góp của người lao động cho xứ sở cờ hoa. Vào dịp này, mọi người thường nghỉ làm để đi du lịch, mua sắm hay tổ chức tiệc tùng...
(Kiến Thức) - Ống kính phóng viên đã ghi lại bầu không khí ở các nước trên khắp thế giới trong ngày Quốc tế Lao động 1/5. Nhiều cuộc tuần hành, biểu tình và một số hoạt động kỉ niệm khác đã diễn ra trong dịp lễ này.
Do dịp Tết Dương lịch, 30/4 và 1/5 có ngày nghỉ lễ xen kẽ ngày nghỉ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án đi làm bù, để người lao động nghỉ liên tục, dài ngày hơn.
Do dịp Tết Dương lịch, 30/4 và 1/5 có ngày nghỉ lễ xen kẽ ngày nghỉ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án đi làm bù, để người lao động nghỉ liên tục, dài ngày hơn.