Các chuyên gia đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phục dựng chân dung một số nhân vật lịch sử nổi tiếng như: Leonardo da Vinci, Isaac Newton,...dung mạo phục dựng của họ gây nhiều bất ngờ.
Di tích Địa đạo Long Phước được trùng tu, tôn tạo trên diện tích 55,5ha, với tổng mức đầu tư hơn 105 tỷ đồng và đưa vào hoạt động từ tháng 10/2022. Đến nay sau gần 3 năm, công trình đang phát huy giá trị ra sao?
Dương Quý Phi, Võ Tắc Thiên, Khổng Tử... vốn chỉ được hậu thế biết đến qua tranh vẽ và mô tả trong sách. Tuy nhiên, công nghệ AI đã phục dựng lại dung mạo của họ, mang đến những hình ảnh chân thực và bất ngờ.
Mới đây, các chuyên gia đồ họa Trung Quốc đã sử dụng AI để phục dựng khuôn mặt của đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng và đội quân Bát kỳ thời nhà Thanh.
Mới đây, các chuyên gia đồ họa Trung Quốc đã sử dụng AI để phục dựng khuôn mặt của đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng và đội quân Bát kỳ thời nhà Thanh.
Giới chuyên gia đã dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để phục dựng chân dung một số nhân vật nổi tiếng lịch sử như Tào Tháo, công chúa Tiểu Hà thông qua xác ướp, tranh vẽ và các sử liệu... Hình ảnh phục dựng khiến nhiều người kinh ngạc.
Thông qua xác ướp, tranh vẽ và các sử liệu, giới chuyên gia đã dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để phục dựng chân dung một số nhân vật nổi tiếng lịch sử như Tào Tháo, công chúa Tiểu Hà... Hình ảnh phục dựng khiến nhiều người kinh ngạc.
Các chuyên gia Trung Quốc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phục dựng chân dung của các nhân vật lịch sử và văn học như Hoàng đế Quang Tự, Phù Sát Hoàng hậu, Cao Quý phi và Lâm Đại Ngọc.
Các chuyên gia Trung Quốc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phục dựng chân dung của các nhân vật lịch sử và văn học như Hoàng đế Quang Tự, Phù Sát Hoàng hậu, Cao Quý phi và Lâm Đại Ngọc.
Mới đây, các chuyên gia Trung Quốc đã quyết định sử dụng AI khôi phục diện mạo thực sự của hàng loạt hoàng đế và các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, kết quả khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam đối với hai bộ xương cá Ông (cá Voi) được phục dựng, bảo tồn tại Di tích Lăng Tân, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.