Ấn Độ muốn chốt thỏa thuận mua thêm S-400 với Nga trước khi ông Putin tới thăm, trong nỗ lực tăng cường phòng không và khẳng định vị thế chiến lược tại Nam Á.
F-35 và F-22 của Mỹ vẫn là những chiến đấu cơ hàng đầu, trong lĩnh vực máy bay chiến đấu tàng hình. Lợi thế này có mất đi, khi Nga và Trung Quốc, đang phát triển hàng loạt radar, có khả năng phát hiện máy bay tàng hình?
Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 Triumf của Nga không chỉ khiến mối quan hệ giữa Ankara với Mỹ xấu đi mà còn khiến chính mạng lưới phòng không của nước này thay đổi.
(Kiến Thức) - Theo tin từ các phương tiện truyền thông Nga, Quốc vương Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud tới Moscow, và ký hợp đồng mua vũ khí của Nga trị giá 3 tỷ USD. Như vậy sân chơi của các "đại gia" Trung Đông không còn là "độc quyền" của vũ khí Mỹ.
(Kiến Thức) - Từ 18/10, lệnh cấm vũ khí áp đặt lên Iran đã tự động hết hiệu lực, vậy Tehran sẽ mua "luôn và ngay" loại vũ khí nào để củng cố sức mạnh quân sự của họ? Ai là quốc gia mà Iran hỏi mua và quốc gia nào dám bán vũ khí cho Iran?
(Kiến Thức) - Cuộc tập trận Kavkaz-2020 tiếp tục dính “bê bối” mới, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf bất ngờ hỏng động cơ, đạn rơi thẳng xuống đầu các binh sĩ dưới mặt đất khiến tất cả một phen tán loạn.
Đã có rất nhiều tranh cãi về hợp đồng mua tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vũ khí này đang ngày càng chứng tỏ hiệu quả đối với Ankara.
Đánh giá qua những hình ảnh xuất hiện trên truyền thông quốc tế, việc triển khai hệ thống phòng không S-300 của Nga đã bắt đầu ở Libya, gần Ras Lanuf. Liệu điều này có mang lại lợi thế thực sự cho Moskva và đồng minh?
Quốc hội Mỹ lần đầu tiên xác nhận việc tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 do Nga sản xuất đã được sử dụng để chống lại tiêm kích F-16 của nước này.
(Kiến Thức) - Trong một phóng sự mới đây của kênh truyền hình QPVN, theo tiết lộ mới nhất, Quân chủng Phòng không - Không quân thời gian qua đã tiếp nhận, làm chủ nhiều khí tài hiện đại trong đó có tổ hợp S-300PMU-2 và đáng chú ý là S-400 cũng được nhắc tới.
Tưởng như Nga sắp ký được một hợp đồng lớn nhằm cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf cho Serbia thì Belgrade lại bất ngờ quyết định chọn bản xuất khẩu của HQ-22 do Trung Quốc chế tạo.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vừa đưa ra một tuyên bố quan trọng, trong đó chính thức khẳng định sẽ chuyển giao thông tin kỹ thuật liên quan tới tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf cho Mỹ.
Báo chí Trung Quốc cho rằng thực chất việc Nga tạm đình chỉ cung cấp tên lửa cho tổ hợp phòng không S-400 Triumf của họ là để tập trung vào đơn hàng lớn với Ấn Độ.
Trong khi căng thẳng biên giới với Ấn Độ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì đã xuất hiện thêm nhiều thông tin cho rằng Trung Quốc đã điều động tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 tới khu vực tranh chấp.
Trong thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bán lại hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf mà nước này mua từ Nga cho Mỹ, để đổi lấy gói viện trợ kinh tế. Việc này khiến Moskva không thể yên tâm.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã gọi việc mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf của Nga là một sự lãng phí tiền bạc và có dấu hiệu cho thấy Ankara đã đồng ý nhượng lại cho Mỹ.