Đây là lần đầu xá lợi Đức Phật được cung thỉnh tới Việt Nam nhờ sự phối hợp giữa Chính phủ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chính phủ Ấn Độ và các tổ chức Phật giáo quốc tế.
Hoà thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông TƯ Giáo hội PGVN nhấn mạnh thông tin trên vào sáng ngày 7/6.
Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới chúc mừng Lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản với chức sắc, tăng ni, Phật tử tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.
Tối ngày 18/5 (nhằm ngày 11/04 năm Giáp Thìn), đông đảo người dân đã trở về chùa Quan Âm (xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để tham dự Lễ Phật đản PL.2568 - DL.2024.
Trong hai ngày lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh, núi Bà Đen đã đón hàng ngàn tăng ni, Phật tử và du khách thập phương. Rất nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra tại Lễ Vía năm nay.
Triển lãm “Nghệ thuật Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết” với 75 bức tranh Sen của hoạ sỹ Nguyễn Thị Kim Đức đã chính thức khai mạc, thu hút hàng nghìn phật tử và người yêu nghệ thuật.
Trong hai ngày lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh, núi Bà Đen đã đón hàng ngàn tăng ni, Phật tử và du khách thập phương. Rất nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra tại Lễ Vía năm nay.
Vườn tháp cổ gồm 110 ngôi tháp và mộ lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, có 97 ngôi tháp cổ có lịch sử hàng trăm năm là nơi lưu tro cốt xá lỵ của 1214 tăng ni phật tử.
Vườn tháp cổ gồm 110 ngôi tháp và mộ lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, có 97 ngôi tháp cổ có lịch sử hàng trăm năm là nơi lưu tro cốt xá lỵ của 1214 tăng ni phật tử.
Lễ hội Xuân Yên Tử 2023 sẽ được bắt đầu khai hội vào ngày 10 Tết Quý Mão tại Trung tâm tổ chức lễ hội – Cung Trúc Lâm (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí) và kéo dài suốt 3 tháng.
Lễ hội Xuân Yên Tử 2023 sẽ được bắt đầu khai hội vào ngày 10 Tết Quý Mão tại Trung tâm tổ chức lễ hội – Cung Trúc Lâm (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí) và kéo dài suốt 3 tháng.
Sáng 23/1, thi hài thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa sang thiền đường Trăng Rằm của chùa Từ Hiếu để làm lễ nhập quan. Ngay từ sáng tinh mơ, hàng trăm phật tử, người dân khắp nơi đã về chùa Từ Hiếu viếng thiền sư.
Tất cả mọi hiện tượng xấu tốt trong hiện tại đều phát xuất từ nghiệp cảm của chúng sanh. Chúng sanh biết tu tập, hàm dưỡng nội tâm, dùng năng lượng tích cực hướng đến tha nhân, muôn vật, môi trường,thì sẽ chiêu cảm cảnh an lành, tốt đẹp.
(Kiến Thức) - Nghi phạm Tâm khai sau khi sát hại thượng toạ và cô gái làm công quả ở chùa Quảng Ân thì bỏ trốn vào TPHCM. Trên đường đi, Tâm vứt số tang vật lấy được xuống dưới mơng thoát nước ở Đồng Nai.
(Vietnamdaily) - Nghi phạm Tâm khai sau khi sát hại thượng toạ và cô gái làm công quả ở chùa Quảng Ân thì bỏ trốn vào TPHCM. Trên đường đi, Tâm vứt số tang vật lấy được xuống dưới mương thoát nước ở Đồng Nai.