Phát hiện bột ngọt, hạt nêm giả mang nhãn hiệu nổi tiếng tại Gia Lai
Qua kiểm tra một phòng trọ tại phường Quy Nhơn Đông, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn bột ngọt, hạt nêm giả cùng nhiều tang vật liên quan.
Qua kiểm tra một phòng trọ tại phường Quy Nhơn Đông, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn bột ngọt, hạt nêm giả cùng nhiều tang vật liên quan.
Lực lượng chức năng vừa kiểm tra, phát hiện một kho hàng tại TP.HCM chứa hơn 3.200 thùng bia ngoại không có nhãn phụ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra đột xuất, phát hiện hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm không hóa đơn, không chứng từ, không rõ nguồn gốc.
Triệt phá đường dây sản xuất gần 70.000 chai dầu con Ó nhãn hiệu “Eagle Brand Medicated Oil” của Singapore, tương đương giá trị hàng thật là hơn 6 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ 62 thùng kẹo socola, táo đỏ không rõ nguồn gốc xuất xứ tại xã La Phù, huyện Hoài Đức.
Lực lượng chức năng Quảng Ninh đã kiểm tra, thu giữ hơn 5.000 tuýp thuốc tân dược, 400 lít siro mạch nha nhập lậu và 119 ấm trà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, tạm giữ 34.934 sản phẩm hàng hóa là thực phẩm nhập lậu, trong đó, nhiều sản phẩm đã có dấu hiệu hư hỏng.
Vì mục đích lợi nhuận, Nguyễn Viết Cường đã tự sản xuất, đóng gói 6 tấn kẹo hoa quả giả mang nhãn hiệu của Nhật Bản và Hàn Quốc, đưa ra thị trường tiêu thụ.
Công an Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế giả do vợ chồng Phạm Ngọc Tiến, Đoàn Thị Nguyệt cầm đầu.
Để tự bảo vệ mình trước ma trận hàng giả, hàng trái trên thị trường, người tiêu dùng cần trang bị kiến thức và kỹ năng phân biệt hàng giả - hàng thật.