Mua thuốc phá thai giá rẻ trên mạng uống, người phụ nữ 40 tuổi sau đó chóng mặt, buồn nôn, chảy máu âm đạo liên tục, vào viện đã mất 3/4 lượng máu cơ thể.
Phòng khám Đa khoa Y học Sài Gòn bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt 109 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 4 tháng do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.
Phòng khám Đa khoa Tháng Tám bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt 106 triệu đồng và tước giấy phép hoạt động 4 tháng do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.
Ngày 31/10, Sở Y tế TP HCM cho biết vừa phát hiện một phòng khám đa khoa tái diễn “vẽ bệnh, moi tiền”, xem thường pháp luật và sức khoẻ người dân cần được pháp luật xử lý nghiêm.
Thông qua quảng cáo bán thuốc phá thai tại nhà, bệnh nhân N.T.T.M. (20 tuổi, Nam Định) chốt đơn và làm theo hướng dẫn của "bác sĩ Google", hậu quả bị rách tử cung, mất máu, nhiễm trùng.
Mang thai ngoài ý muốn, thay vì đến các cơ sở y tế, người phụ nữ lại tự mua và sử dụng thuốc phá thai tại nhà. Hậu quả phải nhập viện cấp cứu do khối chửa ngoài tử cung bị vỡ.
Phát hiện mang thai ngoài ý muốn, thay vì đến các cơ sở y tế, người phụ nữ lại tự mua và sử dụng thuốc phá thai tại nhà. Hậu quả phải nhập viện cấp cứu do khối chửa ngoài tử cung bị vỡ, chảy máu trong ổ bụng.
Chồng tìm đến tôi kể hết về việc có bồ và từng yêu thương nhau say đắm. Thấy anh chiều chuộng vợ con, cô ta ghen ngược, chửi chồng tôi khéo diễn và giả tạo.
SCMP đưa tin, bạn gái của một bác sĩ tiết niệu ở Trung Quốc cho biết, bạn trai mình đã đánh thuốc mê cô sau đó lén cho cô uống thuốc phá thai để họ mất đi đứa con chung của họ.
Người phụ nữ phá thai tại Phòng khám Y học Sài Gòn, thống nhất gói 2 triệu đồng, nhưng trong quá trình làm thủ thuật lại được yêu cầu trả 29 triệu đồng mới làm tiếp.
Trong quá trình làm thủ thuật phá thai, một phòng khám tư trên địa bàn quận 5, TP HCM yêu cầu người bệnh ký gói 29 triệu đồng mới làm tiếp, nếu không sẽ chảy máu nhiều và rất đau.
Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế TP HCM ghi nhận "Phòng khám Y học Sài Gòn" có dấu hiệu giữ người bệnh, “vẽ bệnh, moi tiền” đúng như người bệnh đã phản ánh.
Hằng năm trên thế giới có khoảng 73 triệu ca phá thai mỗi năm, trong đó 45% số ca phá thai không an toàn và có khoảng 4,7%-13,2% số ca tử vong mẹ được cho là do phá thai không an toàn.
N.T.B, 19 tuổi mang thai lần đầu ở mốc 24 tuần, không có chỉ định đình chỉ thai nhưng vì lý do cá nhân nên đã tự ý mua thuốc phá thai trên mạng để uống và suýt nữa cô gái đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng.