Công ty Viwaco cho biết, đơn vị này đang làm việc với một số trường hợp cư dân để xác định mức bồi thường chính xác sau sự cố dầu thải xảy ra tại sông Đà.
Các chuyên gia truyền thông đều cho rằng, những sai lầm trong ứng xử trong các sự cố xảy ra tại Rạng Đông và nước sông Đà đã khiến khủng hoảng truyền thông lan rộng.
(Vietnamdaily) - Lâu nay, các doanh nghiệp thuộc ngành cung cấp nước luôn bị giới đầu tư “thờ ơ” trên thị trường. Tuy nhiên, gần đây với bê bối nước sông Đà xảy ra, ngành nước được phen “dậy sóng”, kết quả kinh doanh hay sức khỏe của các doanh nghiệp trong ngành đang được nhà đầu tư quan tâm hơn cả.
Trong nhiều năm qua, các đại gia đã âm thầm thâu tóm doanh nghiệp cung cấp nước sạch, thậm chí có những cuộc đua giành quyền cung cấp nước sinh hoạt với dự án lên tới nghìn tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đức Truyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Gốm sứ Thanh Hà (thị xã Phú Thọ, Phú Thọ) nhiều lần khẳng định các chất thải nguy hại từ công ty sẽ được Công ty Môi trường xanh Minh Phúc (Hải Dương) vận chuyển và xử lý. Tuy nhiên, thông tin từ Công ty Môi trường xanh Minh Phúc và các tài liệu phóng viên thu thập được lại không giống như vậy.
Nhằm tránh nguồn nước bị nhiễm bẩn, UBND tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản đề nghị Cty CP Ðầu tư nước sạch sông Ðà (Viwasupco), phải xây dựng kênh kín để đảm bảo an ninh nguồn nước sông Ðà theo đúng mục tiêu dự án. Cùng với đó, tỉnh Hòa Bình yêu cầu hồ Ðầm Bài phải được sử dụng đúng chức năng là hồ điều tiết phục vụ nước sản xuất nông nghiệp và thủy lợi.
(Kiến Thức) - Câu chuyện nước sông Đà nhiễm dầu vẫn đang "nóng" suốt những ngày qua, để xử lý kịp thời, mới đây, trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm dầu, trong đó sử dụng công nghệ màng lọc...
Lãnh đạo gốm sứ Thanh Hà khẳng định dầu thải từ máy móc được lưu trữ để bàn giao cho đơn vị chuyên trách xử lý. Tuy nhiên, hàng tấn dầu đã bị đưa ra ngoài.
(Kiến Thức) - Để quảng bá về hệ thống lọc nước siêu sạch mới của mình, nhà hàng Gust'eaux ở Kuurne, Bỉ đã quyết định phục vụ khách hàng những chai nước uống miễn phí được tái chế từ nước xả từ bồn rửa tay và nhà vệ sinh.
Theo lời khai của nghi phạm mới ra đầu thú, anh ta được một nữ giám đốc doanh nghiệp thuê đổ chất thải khiến nguồn nước cấp cho Nhà máy nước sông Đà ô nhiễm. Công an tỉnh Hòa Bình đang làm rõ nội dung này.
Chiều 18/10, công nhân Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam tiến hành khử trùng, thả 'vi sinh ăn dầu' tại khu vực bị xả dầu thải khiến nguồn nước cấp cho nhà máy nước sông Đà bị ô nhiễm, là nguyên nhân nước máy Hà Nội bốc mùi lạ.
Chuyên gia cho rằng phát ngôn của các lãnh đạo công ty nước sạch sông Đà thể hiện đạo đức thị trường vô cùng kém. Công ty bắt buộc phải xin lỗi và bồi thường cho người dân.
Tối 18.10, Bộ Công an đã thông tin về vụ việc nguồn nước bị ô nhiễm và việc cung cấp nước sạch từ Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà không đảm bảo chất lượng xảy ra tại Hà Nội.