Gần 2.400 tỷ đồng là con số tạm tính được TTCP chỉ ra cho việc lãng phí SGK “dùng một lần” và dấu hiệu “lợi ích nhóm” trong in ấn, phát hành sách bài tập.
Từ vụ Công ty Việt Á, Bộ Y tế bị thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm. Nên chăng, cùng với việc thanh tra, xử lý NXB Giáo dục, Bộ GD&ĐT cũng cần phải thanh tra triệt để…
Ông Nguyễn Đức Thái vi phạm chính sách pháp luật trong chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức sản xuất, kinh doanh, biên soạn, in ấn, kê khai, phát hành SGK mới.
Lễ vinh danh và trao giải Trạng Nguyên Tiếng Việt lần thứ 7, năm học 2021-2022 vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 277 thí sinh xuất sắc và hơn 400 giáo viên, phụ huynh đến từ 44 tỉnh thành.
Về mặt lý thuyết vẫn có thể xảy ra chuyện không có sách nào vượt qua thẩm định sau cả 2 đợt. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm hoàn thiện của các tác giả, khả năng có sách là hoàn toàn khả thi.
Những ngày gần đây, một số phụ huynh phản ánh về việc khan hiếm nhiều đầu sách giáo khoa lớp 6, khiến không ít học sinh ở Hà Nội đến nay vẫn chưa mua đủ sách học.
(khoahocdoisong.vn) - Giá sách giáo khoa mà NXB Giáo dục Việt Nam vừa công bố tăng hơn 3 lần so với giá cũ. Theo NXB, giá này được kê khai đúng theo Luật Giá, trên cơ sở tính đủ, tính đủ chi phí sản xuất.
(Kiến Thức) - “Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” không chỉ phá sự độc quyền mà còn tạo sự đa dạng sách giáo khoa giúp giáo viên và nhà trường có thể chọn sách để dạy học. Tuy nhiên, vẫn còn đó những băn khoăn.