Các nhà khoa học phát hiện hài cốt 76 trẻ em và 2 người lớn trong một gò chôn cất khoảng 700 tuổi ở Peru đều bị rạch ở ngực, được cho là những người bị hiến tế.
Giống như nhiều nền văn minh cổ xưa, người Viking cũng thực hiện các nghi lễ hiến tế vì các mục đích khác nhau. Trong số này, họ tin rằng, Ragnarok - ngày tận thế trong thần thoại Bắc Âu - sẽ xảy ra.
Khi kiểm tra hang động Surtshellir ở Iceland, các nhà khảo cổ phát hiện các bằng chứng về việc người Viking từng thực hiện các nghi lễ hiến tế nhằm giải trừ nguy cơ tận thế.
Sau khi phát hiện một số xác ướp của đế chế Inca, các chuyên gia đã thực hiện các nghiên cứu, kiểm tra nhằm giải mã nghi lễ hiến tế rùng rợn của nền văn minh cổ xưa này.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện một số xác ướp trẻ em Inca cùng nhiều đồ hiến tế hơn 500 tuổi. Thi hài vẹn nguyên của họ giúp giới khoa học giải mã nghi lễ hiến tế trẻ em rùng rợn của đế chế Inca.
Các nhà nghiên cứu cho hay đã tìm thấy bằng chứng về nghi lễ hiến tế thời Đồ đá ở 14 địa điểm tại châu Âu. Các nạn nhân hiến tế bị trói rồi chôn sống vào hơn 5.000 năm trước.
Năm 1487, trong lễ khánh thành ngôi đền lớn mới xây dựng tại kinh đô Tenochtitlan của Aztec, đã có tới 20.000 người bị hiến tế, là con số kỷ lục được ghi nhận trong lịch sử đế chế này.
(Kiến Thức) - Cách đây vài trăm năm, nền văn minh Aztec thực hiện nghi lễ hiến tế con người vô cùng rùng rợn. Buổi lễ hiến tế nhằm tôn vinh thần Mặt trời Huitzilopochtli được tổ chức tại một ngôi đền với nhiều nghi thức hãi hùng.
(VietnamDaily) - Các nhà khảo cổ tìm được 4 hộp sọ tại Chile có niên đại hơn 500 tuổi. Trên những hộp sọ này có nhiều lỗ thủng và dường như bị đâm bằng mũi nhọn. Từ đây, bí mật khủng khiếp về đế chế Inca được hé lộ.
(Kiến Thức) - Các nhà khảo cổ tìm được 4 hộp sọ tại Chile có niên đại hơn 500 tuổi. Trên những hộp sọ này có nhiều lỗ thủng và dường như bị đâm bằng mũi nhọn. Từ đây, bí mật khủng khiếp về đế chế Inca được hé lộ.
(VietnamDaily) - Các nhà khảo cổ mới khai quật một ngôi mộ cổ 1.500 tuổi ở Đức với 6 hài cốt phụ nữ xếp xung quanh một cái vạc. Các chuyên gia nghi ngờ, đây là các thê thiếp của người có địa vị cao trong xã hội.
(Kiến Thức) - Các nhà khảo cổ mới khai quật một ngôi mộ cổ 1.500 tuổi ở Đức với 6 hài cốt phụ nữ xếp xung quanh một cái vạc. Các chuyên gia nghi ngờ, đây là các thê thiếp của người có địa vị cao trong xã hội.
(Kiến Thức) - Cách đây gần 4.000 năm, người Maya tạo ra nhiều bức tượng tạc hình dáng con người. Những bức tượng cổ này thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc như vui, buồn, tức giận...