Giai đoạn từ năm 1992 - 2015, thương mại quân sự giữa Trung Quốc và Nga tăng đáng kể. Trong thời gian này, 80% vũ khí và thiết bị của Quân đội Trung Quốc nhập khẩu đến từ Nga, với tổng giá trị vượt 30 tỷ USD.
Chiến đấu cơ thế hệ 4 Su-27 nổi tiếng nhất của Liên Xô/ Nga, với hơn 30 kỷ lục thế giới - nhưng ít ai biết rằng, Su-27 được chế tạo dựa một phần vào công nghệ F-15 của Mỹ.
Mặc dù trong gia đình chiến đấu cơ Flanker có những mẫu đặc biệt như Su-34 hay Su-35, tuy nhiên tiêm kích hạm Su-33 mới thực sự là biến thể kỳ lạ nhất.
Mặc dù trong gia đình chiến đấu cơ Flanker có những mẫu đặc biệt như Su-34 hay Su-35, tuy nhiên tiêm kích hạm Su-33 mới thực sự là biến thể kỳ lạ nhất.
Truyền thông Mỹ cho biết, tiêm kích hạm Su-33 của Nga sẽ có thể cần phải "đập đi xây lại từ đầu", tuy nhiên Moscow vẫn chưa tìm ra hướng đi đúng đắn cho chương trình cải tiến loại tiêm kích hạm này.
Với những nâng cấp sâu rộng, Su-27SM3 được đánh giá có sức chiến đấu tiệm cận với Su-35. Loại chiến đấu cơ này đủ sức đè bẹp các chiến đấu cơ Su-27UBM1 nâng cấp của Ukraine.
Đây được xem là đơn vị không quân Nga bị NATO ghét nhất. Đơn giản là do phi đội máy bay chiến đấu hạng nặng Su-27 triển khai ở Kaliningrad - nơi được coi là "gái gai" của Nga giữa lòng châu Âu.
(Kiến Thức) - Chiến đấu cơ thế hệ 4 Su-27 nổi tiếng nhất của Liên Xô/ Nga, với hơn 30 kỷ lục thế giới - nhưng ít ai biết rằng, Su-27 được chế tạo dựa một phần vào công nghệ F-15 của Mỹ, giúp Su-27 có những tính năng ưu việt; thậm chí còn vượt trội hơn so với đối thủ F-15.
Không phải tiêm kích Su-27 của Nga, mà chính chiếc Saab-35 Draken của Thụy Điển mới là chiến đấu cơ đã thực hiện thành công động tác bay kiểu "rắn hổ mang" đầu tiên trên thế giới.
Theo thông tin mới được công bố, địa điểm rơi của chiếc tiêm kích Su-27 thuộc biên chế không quân Nga rất gần vị trí các chiến hạm NATO đang hoạt động, điều này đã dẫn đến nhiều suy đoán về nguyên nhân gây ra thảm họa.
(Kiến Thức) - Tiêm kích Su-27 trong quá khứ từng được coi là chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất của Không quân Việt Nam cho tới khi chúng ta đưa Su-30MK2V vào trang bị.
(Kiến Thức) - Việc đại tu tăng hạn sử dụng một dòng máy bay chiến đấu hiện đại như Su-27 không phải là điều dễ dàng, ngoài quốc gia sản xuất hiện chỉ có vài nước trên thế giới là đủ sức làm điều này.
(Kiến Thức) - Với việc sản xuất thành công tiêm kích đa năng J-11 giống hệt và có tính năng tương đương, Trung Quốc dường như đã loại bỏ gần hết lô máy bay Su-27 mua của Nga từ đầu những năm 1990.
(Kiến Thức) - Cất cánh lần đầu tiên vào ngày 20/5/1977, trải qua 42 năm trên bầu trời, cánh chim Su-27 vẫn ngày ngày bảo vệ khắp vùng lãnh thổ Nga và nhiều nước khác.
(Kiến Thức) - Mặc dù Liên Xô đã tan rã từ năm 1991, tuy nhiên tới tận tháng 7/1992 lực lượng không quân của nước này (lúc này là Nga) ở Ba Lan mới có thể rút hết về nước.