Cuộc khủng hoảng quân sự tiềm tàng giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở thành yếu tố quan trọng trong các kế hoạch chiến lược của Washington. Điều này thể hiện rõ ràng qua hành động của cả Mỹ, Trung Quốc và Australia.
Máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới B-21 của Mỹ, mặc dù mới chỉ trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng nó sẽ bị thay thế, nếu không đối phó được với những mối đe dọa mới.
Dù tên lửa SAM-2 đã bị Mỹ bắt bài từ trước khi trận Điện Biên Phủ trên không diễn ra nhiều năm, bộ đội Việt Nam vẫn biết cách làm cho những phi công Mỹ phải hoảng sợ tột độ trên bầu trời miền Bắc.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, quân và dân Việt Nam đã phải đối mặt với lượng máy bay khổng lồ của Mỹ, lúc đỉnh điểm lên tới 207 máy bay ném bom chiến lược.
Trong chiến dịch 12 ngày đêm "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" năm 1972, đế quốc Mỹ đã sử dụng 663 lần chiếc B-52 và 3.920 lần chiếc máy bay chiến thuật ném bom miền Bắc nước ta.
Chỉ với hai cụm bánh xe, phi công của U-2 sẽ phải khéo léo hạ cánh máy bay và giảm tốc độ, mà không để một trong hai cánh khổng lồ của nó chạm xuống đất.
Theo tờ Forbes của Mỹ, trong vòng bảy năm tới, nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, Không quân Mỹ nên có một “máy bay ném bom mới”, đó là phiên bản B-52 nâng cấp mới hoàn toàn.
Theo tạp chí Forbes, những máy bay ném bom chiến lược B-52 đã thay đổi rất nhiều trong 60 năm qua. Hiện, Không quân Mỹ đang nỗ lực kéo dài thời hạn sử dụng cho loại "pháo đài bay" này.
Cách đây 54 năm, vào ngày 17/9/1967, tên lửa SAM-2 của bộ đội phòng không Việt Nam lần đầu tiên bắn hạ B-52, cũng là lần đầu tiên Siêu pháo đài bay B-52, niềm kiêu hãnh của không quân Mỹ bị bắn hạ.
Kho vũ khí hạt nhân của Mỹ bao gồm loại chiến lược và phi chiến lược, trong đó mỗi loại lại được chia thành nhiều mảng khác nhau, được biên chế cụ thể cho từng đơn vị phụ trách.
Cho đến nay Việt Nam vẫn là quốc gia đầu tiên và duy nhất bắn hạ được máy bay B-52 của Mỹ, không chỉ vậy hệ thống phòng không nhân dân của ta đã khiến phi công Mỹ phải sợ hãi mỗi khi làm nhiệm vụ.
Sau 81 ngày đêm chiến đấu, Mỹ đã thả xuống thành cổ Quảng Trị lượng bom nhiều tương đương với 7 quả bom nguyên tử ở Hiroshima, trong số này chủ yếu bao gồm bom từ B-52 và hải pháo từ tàu chiến Mỹ.
Theo tờ "Tin tức quốc phòng Ấn Độ", khi cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban trở nên căng thẳng hơn trong vài ngày qua, chính phủ Ashraf Ghani đã thực hiện các biện pháp chưa từng có để tìm kiếm sự hỗ trợ của Không quân Ấn Độ.