Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tuyên bố đã bắn hạ gần 20 máy bay chiến đấu của Ukraine và phương Tây suy đoán rằng, chính chiến đấu cơ tàng hình Su-57 của Nga thực hiện các phi vụ này.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần tự phá vỡ lằn ranh đỏ để cung cấp 5 loại vũ khí tiên tiến cho Ukraine. Điều này đã khiến các đồng minh của Washington lo ngại.
Tờ Bulgarian Military cho biết, tên lửa của hệ thống phòng không S-300V4 của Nga đã phá kỷ lục thế giới về tiêu diệt mục tiêu trong thực chiến, khi bắn hạ 2 chiến đấu cơ của Không quân Ukraine ở cự ly 217 km.
Ukraine đã tích hợp thành công tên lửa chống bức xạ “không tương thích” hoàn toàn có nguồn gốc từ phương Tây AGM-88 với máy bay chiến đấu MiG-29 do Liên Xô chế tạo như thế nào?
Truyền thông Nga cho biết, không quân nước này vừa gửi cùng lúc nguyên một trung đoàn tiêm kích MiG-24 tới Crimea, để tăng cường an ninh vùng trời trong khu vực này.
Không quân Belarus tiếp nhận máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30SM đầu tiên từ Nga vào năm 2019 và có khả năng số lượng loại chiến đấu cơ này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, do Nga giúp Belarus tăng cường lực lượng cho sườn phía Tây.
Rafales của Pháp đã đánh bại Su-35 của Nga, trong hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu giai đoạn 2 cho Ai Cập; Rafale của Pháp giành được hợp đồng không phải do có nhiều tính năng vượt trội, mà chính là sự giúp sức của đồng minh Mỹ.
Một số quốc gia châu Phi đã xây dựng đội máy bay chiến đấu rất đáng gờm trong hai thập kỷ qua, trong số đó cũng có mặt cả những máy bay chiến đấu hạng nặng tiên tiến hàng đầu thế giới.
(khoahocdoisong.vn) - Triển lãm quốc tế Aero India 2021 tại Bangalore (Ấn Độ) đang diễn ra, với sự tham gia của 78 công ty nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nga với thương hiệu Rosoboronexport (thành viên của Rostec) giới thiệu các sản phẩm hàng không và quốc phòng.
(Kiến Thức) - Những chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ, từng bắn hạ máy bay cường kích Su-24 ở Syria, giờ đang chuẩn bị săn tìm tiêm kích MiG-29 ở Libya; nhưng liệu có dễ dàng như vậy?
(Kiến Thức) - Mỹ từng dùng mọi biện pháp, thủ đoạn để sở hữu những tiêm kích MiG-29 của Liên Xô từ Moldova, do lo ngại những chiếc máy bay hiện đại này sẽ rơi vào tay địch thủ Iran; đồng thời để nghiên cứu sâu về loại chiến đấu cơ này.
(Kiến Thức) - Trong quá khứ, Iran cũng từng có cơ hội sở hữu một số loại máy bay chiến đấu hiện đại, nhưng do sự chần trừ và đặc biệt là sự ngăn cản quyết liệt của phương Tây, nên Iran đã lỡ hẹn việc hiện đại hóa lực lượng không quân của họ.
Tiêm kích hạng nhẹ MiG-29 Fulcrum chế tạo từ thời Liên Xô bị báo chí phương Tây nhận xét tồn tại quá nhiều nhược điểm và các nước sở hữu không nên tiếp tục kéo dài thời hạn sử dụng loại chiến đấu cơ này.
(Kiến Thức) - Sau khi một máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga đã bị bắn rơi ở Libya vài ngày trước, sự kiện này đã khiến Ấn Độ lo lắng, liệu số chiến đấu cơ MiG-29 của không quân nước này, liệu có an toàn trước lực lượng phòng không - không quân của Trung Quốc?
Thông tin về việc tập đoàn Elbit Systems của Israel chuẩn bị bắt tay nâng cấp phi đội tiêm kích MiG-29 cho không quân Ukraine đã thu hút sự quan tâm sâu sắc từ giới quân sự Nga.