Hãng chế tạo máy bay Sukhoi, đã tiết lộ các tính năng chính của Su-57M, một phiên bản nguy hiểm nhất của loại tiêm kích thế hệ thứ 5 tân tiến nhất Nga đang sở hữu.
Một sự kết hợp giữa kỹ thuật dệt cổ đại và công nghệ điện từ hiện đại giúp các nhà khoa học Trung Quốc giải quyết được vấn đề hao mòn lớp sơn tàng hình trên các máy bay chiến đấu của nước này.
Tổng thống Donald Trump ngày 13/2 cho biết Mỹ sẽ tăng cường bán vũ khí cho Ấn Độ bắt đầu từ năm 2025 và có thể sẽ cung cấp các máy bay chiến đấu F-35 cho New Delhi.
Các nguồn tin của Nga đưa tin, vào ngày 19/10, máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga đã phá hủy một số hệ thống tên lửa đất đối không MIM-23 Hawk do Mỹ sản xuất cung cấp cho Ukraine.
Tạp chí Military Watch của Mỹ dẫn nguồn tin thân cận Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, phi đội máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga tiến hành các cuộc tấn công chính xác mới ở tỉnh Luhansk.
Quân đội Ukraine đã thiệt hại chiếc xe chiến đấu bộ binh Weasel mà Đức viện trợ đầu tiên, toàn bộ chiếc xe bị cháy đen. Trong khi đó, chiến đấu cơ tàng hình Su-57 của Nga bị nghi ngờ hoạt động trên vùng trời Ukraine.
Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương của Mỹ đã có bài phát biểu cho biết, ông “không hề lo lắng” về loại chiến đấu cơ tàng hình J-20 và Không quân Mỹ còn nhiều loại máy bay có thể đối phó với J-20.
Theo Bulgarian Military, tàu hộ vệ tàng hình thế hệ mới 20386 của Nga vừa hạ thủy đưa vào sử dụng, nhưng phải thiết kế lại, do không bảo đảm các tính năng tàng hình.
Hiện nay chiến trường phía Nam Ukraine đang nóng lên, ngoài mặt trận Kherson-Zaporizhia đang diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội, khu vực Odessa cũng sẽ là chiến trường quan trọng của cả hai bên.