(Vietnamdaily) - Lễ cúng tất niên thường được thực hiện vào ngày cuối cùng của năm, nhằm tổng kết năm cũ và chuẩn bị đón mừng năm mới, bày tỏ tấm lòng thành kính của con cháu đối với ông bà, tổ tiên.
Mâm cỗ Trung thu vừa đáng yêu, vừa “đáng sợ” được netizen đăng tải mới đây khiến nhiều người biết ngay tác giả không ai khác là thành viên nhóm "ghét bếp".
Theo phong tục, sau 3 ngày tết Nguyên đán, người Việt sẽ làm lễ tạ năm mới hay còn được gọi là lễ hóa vàng. Đây là dịp để tiễn đưa tổ tiên, ông bà sau khi đã ăn Tết cùng với con cháu trong gia đình.
Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao trên mâm cỗ của người Việt Nam chúng ta trong dịp Tết, lễ giỗ chạp cưới hỏi... không bao giờ thiếu món thịt gà luộc hay không? Cùng tìm hiểu nhé!
Cuối năm là dịp cả gia đình quây tụ bên bữa cơm tất niên. Nhà nào cũng chuẩn bị những món ngon cho mâm cỗ nhưng không phải ai cũng biết có những thực phẩm "đại kỵ" với nhau.
Vào Rằm tháng 8 (Tết Trung thu), mọi thành viên trong gia đình lại quây quần bên nhau và chuẩn bị một mâm cỗ thật đẹp để dâng cúng tổ tiên. Tuy nhiên, bày một mâm cỗ đơn giản mà đẹp thì không phải ai cũng biết.
Nghi thức cúng giao thừa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tín ngưỡng của người Việt Nam với quan niệm nghênh đón tài thần, cầu một năm bình an, may mắn.
Không chỉ lừa nhà hàng làm 150 mâm cỗ cưới, Cà Thị Út còn "bùng" tiền 7 mâm cỗ ăn trước đó và hơn 30 triệu tiền gà sống, giò... Khoản tiền cọc 30 triệu đồng chủ nhà hàng cũng chưa hề được cầm.
Trong dịp tết, thực phẩm trong mọi nhà thường rất dư dả với các món ăn sẵn, vì vậy hễ có khách đến chơi lại bưng mâm cỗ ra mời bất kể giờ giấc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, không nên ăn những thức ăn đã nấu chín trên 4 giờ đồng hồ vì lúc này thức ăn đã bị nhiễm khuẩn.
Cô gái chia sẻ nỗi bức xúc vô lý của mẹ chồng tương lai trong lần ra mắt đầu tiên. Chỉ một câu nói nhưng đủ để cư dân mạng biết được đây là một người mẹ chồng khó tính.
Còn vài ngày nữa mới đến Tết ông Công ông Táo nhưng dịch vụ nấu cỗ nhiều nơi đã quá tải, chủ hàng phải từ chối bớt khách. Trong khi đó, hàng xôi gà cánh tiên cũng bắt đầu nhộn nhịp, có nơi bán cả 100 bộ mỗi ngày.
(Kiến Thức) - Ông cha ta có câu "Cúng giỗ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng", đây là một nghi lễ quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt.