TAND tỉnh Thái Bình đã cho phép các bị cáo nói lời sau cùng trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Từ một ĐBQH với nhiều phát biểu làm nóng nghị trường, ông Lưu Bình Nhưỡng đã “sa ngã” và hiện đang bị truy tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Lưu Bình Nhưỡng, cựu đại biểu Quốc hội, cựu Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân nguyện, ông Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
(Vietnamdaily) - Ông Lưu Bình Nhưỡng do có mối quan hệ thân tình với Cường "quắt" nên đã can thiệp, tác động với cơ quan chức năng để các băng nhóm xã hội khác không cản trở việc làm ăn của Cường.
Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, những đóng góp tốt của ông Lưu Bình Nhưỡng được ghi nhận nhưng những sai phạm phải bị xử lý. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì cần tin có căn cứ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc với ông Lưu Bình Nhưỡng để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Theo đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, sự cố xã hội hóa sách giáo khoa thời gian vừa qua “là bài học cay đắng, bài học xương máu cho các nhà quản lý giáo dục”.
Nhiều Đại biểu Quốc hội khóa XIV và người giữ vị trí lãnh đạo cao của địa phương đã không tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV với nhiều lý do khác nhau.
Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) ví việc tách Luật Giao thông đường bộ ra làm hai luật chẳng khác nào “tách mẹ khỏi con, lấy gan ghép thận”. Ông đề nghị chuyển Cảnh sát giao thông về Bộ GTVT quản lý cho đảm bảo tính đồng bộ.