Cổ đông nhỏ đang bị lợi dụng thế nào, ai bảo vệ?

Cổ đông nhỏ đang bị lợi dụng thế nào, ai bảo vệ?

(khoahocdoisong.vn) - Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2020 đã nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các cổ đông nhỏ lẻ vẫn thiếu quyền và tiếng nói đối với doanh nghiệp mà họ bỏ tiền, góp vốn đầu tư.
“Quản trị công ty vẫn còn là một điều xa xỉ ở Việt Nam”

“Quản trị công ty vẫn còn là một điều xa xỉ ở Việt Nam”

(khoahocdoisong.vn) - Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2020 đã được Quốc hội thông qua, nhằm hướng tới việc nâng cấp mạnh mẽ khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, giữa luật và thực tiễn quản trị công ty của các doanh nghiệp Việt Nam là một khoảng cách rất lớn.
Chống FDI chuyển giá, doanh nghiệp nội thành “nạn nhân”

Chống FDI chuyển giá, doanh nghiệp nội thành “nạn nhân”

(khoahocdoisong.vn) - Nghị định 20 ra đời từ năm 2017, tức là trong 3 năm nay, các doanh nghiệp tư nhân trong nước đã và đang bị cản trở, gây khó khăn dẫn đến thiệt hại trong kinh doanh bởi những điểm bất hợp lý được quy định trong nghị định này.
Bỏ phiếu từ xa, khúc mắc giữa cổ đông với doanh nghiệp

Bỏ phiếu từ xa, khúc mắc giữa cổ đông với doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2015 có quy định về việc bỏ phiếu từ xa. Theo đó, nếu cổ đông không thể tham dự cuộc họp trực tiếp thì có thể tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
Nhiều ý kiến đối với việc bổ sung “hộ kinh doanh” vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi

Nhiều ý kiến đối với việc bổ sung “hộ kinh doanh” vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi

Ngày 15/11, Quốc hội (QH) nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); thảo luận tổ nhiều nội dung còn vướng mắc trong quá trình xây dựng Luật trên.
14 công ty “buôn bán” biến mất: Asanzo của CEO Tam phạm pháp không?

14 công ty “buôn bán” biến mất: Asanzo của CEO Tam phạm pháp không?

(Kiến Thức) - Tổng cục Hải quan cho biết, kiểm tra 58 công ty có hoạt động mua bán linh kiện với công ty Asanzo cho thấy, 14 công ty bỏ trốn, 4 công ty không tồn tại địa chỉ theo đăng ký kinh doanh... Dư luận quan tâm, việc các công ty “buôn bán” biến mất, Asanzo phạm pháp không?
Thời "oanh liệt" của ông Giá

Thời "oanh liệt" của ông Giá

Ông Trần Xuân Giá - con người từng giúp phát triển khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn lộ rõ một phong thái lịch lãm và một trí nhớ mẫn tiệp, dù gương mặt không giấu được nỗi buồn.