“Muốn lấy một Giám đốc ngân hàng tư nhân hoặc lấy một nhà khoa học ở viện nghiên cứu của tư nhân về để giúp cho Nhà nước các lĩnh vực mà họ giỏi nhưng không thực hiện được vì vướng luật”, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói.
Các phương thức tuyển dụng công chức sẽ linh hoạt hơn, ngoài thi tuyển, xét tuyển truyền thống còn bổ sung hình thức tiếp nhận đối với những người có tài năng, kinh nghiệm từ khu vực ngoài công lập...
Các phương thức tuyển dụng công chức sẽ linh hoạt hơn, ngoài thi tuyển, xét tuyển truyền thống còn bổ sung hình thức tiếp nhận đối với những người có tài năng, kinh nghiệm từ khu vực ngoài công lập...
Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) quy định theo hướng bỏ thi nâng ngạch, thay vào đó là cơ chế bổ nhiệm vào ngạch tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, tham mưu Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội về cải cách tiền lương là phần việc gian nan, khó khăn nhất, cũng là thành công ngoạn mục nhất của ngành trong nửa đầu năm 2024.
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ các chức danh Trưởng Công an quận, phường ở chính quyền đô thị vì các chức danh này không được quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 01/7/2020, Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 có hiệu lực. Theo đó, nhiều quy định mới, mang lại quyền lợi cho viên chức. Trong đó có bổ sung thêm trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc.
(Kiến Thức) - Ngày 24/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.