U mềm lây như tên gọi của nó là một bệnh có biểu hiện là các sẩn nhỏ, lõm giữa, sờ mềm đứng riêng rẽ và rời rạc, có khả năng lây lan từ vị trí này tới vị trí khác trên cơ thể hoặc giữa người này với người khác.
Giới chức y tế Mỹ ước tính số ca mắc biến thể BQ.1 và BQ.1.1 của virus SARS-CoV-2 tại nước này tăng gần gấp đôi so với tuần trước. Châu Âu cũng dự đoán chúng sẽ là các biến thể thống trị trong vòng một tháng.
Hai tuần gần đây, bệnh viện Đức Giang, Thanh Nhàn, viện Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều bệnh nhân vừa khỏi Covid được 2-3 tháng đã tái nhiễm, song triệu chứng ít nghiêm trọng.
New Zealand lần đầu xác nhận các ca mắc dòng phụ BA.2.75 của biến thể BA.2. Giới chuyên gia y tế Ấn Độ cũng tin rằng các dòng phụ của biến thể BA.2 đứng sau sự gia tăng các ca COVID-19 hiện nay ở nước này.
Người mắc Covid-19 sau khi tiêm chủng, được gọi là hiện tượng nhiễm nCoV đột phá. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, nhiễm nCoV đột phá có thể ít gây lây lan virus hơn, đồng thời tỷ lệ bị Covid-19 kéo dài ở nhóm người này cũng thấp hơn đáng kể.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa cho biết, đang điều tra báo cáo về ca mắc đậu mùa khỉ ở trẻ em tại châu Âu, bao gồm 2 trường hợp ở Anh. Hiện chưa có ca bệnh nặng ở trẻ em.
Trước đây, các nhà khoa học cho rằng, các tế bào ung thư phát triển liên tục trong ngày. Tuy nhiên, nghiên cứu mới ghi nhận trong ung thư vú, các tế bào bệnh lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể chủ yếu vào ban đêm khi mọi người đang ngủ.
Ung thư có thể di căn đến hầu hết các bộ phận của cơ thể, một số tế bào ung thư thường di căn đến như xương, phổi, gan và não. Các triệu chứng liên quan đến sự hiện diện của các tế bào ung thư trong cơ quan nơi chúng lây lan.
Trong cuộc họp báo tại Thụy Sĩ mới đây, các quan chức Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số ca mắc đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi đã hơn 1.000 trường hợp, trải khắp 29 nước.
Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể mới XE có thể là phiên bản dễ lây lan nhất của virus SARS-CoV-2. Tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng của XE lớn hơn khoảng 10% so với BA.2 và cao hơn tới 43% so với Omicron.
Virus được gọi là "siêu cảm lạnh" đã được ghi nhận lây lan nhanh tại Úc. Các triệu chứng tương tự khiến nhiều người ban đầu nghi mình mắc COVID-19, tuy nhiên các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.
Biến thể Omicron cho thấy khả năng gây ra các ca nhiễm đột phá bất chấp tình trạng tiêm chủng. Điều này đã dẫn đến lo ngại rằng một lúc nào đó mọi người đều sẽ nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, văcxin Covid-19 vẫn có hiệu quả cao trong mục đích chính là ngăn ngừa nhập viện và tử vong.
Để phòng lây lan COVID-19 giữa các vận động viên Olympic và gần 22 triệu cư dân Bắc Kinh, Trung Quốc đã xây dựng một khu vực riêng không tiếp xúc với bên ngoài, có robot phục vụ bữa ăn.
Theo TGĐ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, năm nay thế giới có thể chấm dứt giai đoạn cấp tính của đại dịch COVID-19 nếu các nước sử dụng tất cả chiến lược của WHO và công cụ kiểm soát Covid- 19 một cách toàn diện.