Hải quân đế quốc Nhật đã dồn toàn quân vào trận hải chiến lớn nhất lịch sử nhân loại và sau khi thất bại, sức mạnh trên biển của Nhật Bản đã không còn.
Phi đội F-15J Nhật Bản háo hức tập trận đối đầu với Su-30MKI của Ấn Độ; để các phi công Nhật biết khả năng của chiến đấu cơ dòng Su-30 có nguồn gốc từ Nga, hiện đang là chiến đấu cơ chủ lực trong Không quân Trung Quốc.
Máy bay trinh sát săn ngầm hiện đại Kawasaki P-1 của hải quân Nhật Bản đã lao khỏi đường băng trong lúc hạ cánh, máy bay trượt trên thảm cỏ tại căn cứ Gifu, rất may không có người bị thương, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.
Cuộc tập trận Ấn Độ - Nhật Bản có thể giúp Tokyo tìm hiểu tính năng kỹ chiến thuật của tiêm kích Su-30MKI, từ đó nhận biết các đặc điểm của Su-30SM đang phục vụ trong Không quân Nga.
Theo báo cáo mới nhất của Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, quốc gia có sức mạnh không quân hàng đầu châu Á, lại không phải Trung Quốc và cũng càng không phải Ấn Độ.
9 Hạm đội tàu sân bay, 867 tàu chiến, 1.800 máy bay đã được huy động trong trận chiến vịnh Leyte, một trong những trận hải chiến lớn nhất của lịch sử nhân loại.
Những căng thẳng giữa Nga và Nhật Bản liên quan đến tranh chấp quần đảo Kuril đã làm phát sinh kịch bản đánh giá trường hợp lực lượng không quân hai bên đối đầu.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 26/10, Lực lượng Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bắt đầu cuộc diễn tập Keen Sword 21 (KS21), trên các cơ sở quân sự Nhật Bản, tỉnh Okinawa và vùng lãnh hải xung quanh.
(khoahocdoisong.vn) - Không quân Mỹ đưa máy bay ném bom B-1 và máy bay ném bom tàng hình B-2 tham gia cuộc tập trận chung với không quân Nhật Bản trên Biển Nhật Bản, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng quân sự với Trung Quốc.
(Kiến Thức) - Các máy bay trinh sát RF-4E/EJ được phát triển từ phiên bản F-4 của Mỹ đã được Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản cho về hưu tuần vừa rồi sau gần 6 thập kỷ phục vụ không ngừng nghỉ.
(Kiến Thức) - Quá khó chịu vì không được Mỹ chuyển giao công nghệ tự chế tạo tiêm kích F-35, Nhật Bản đã bắt tay vào tự nghiên cứu tiêm kích tàng hình và đang đạt được những bước tiến rất rõ rệt.
(Kiến Thức) - Theo thông tin mới nhất, Nhật Bản đang chuẩn bị bắt đầu quá trình loại biên cho tiêm kích F-16 phiên bản nội địa với định danh F-2 của nước này về hưu dần để nhường chỗ cho tiêm kích F-35.
Thông thường sau quá trình hiện đại hóa, số lượng máy bay chiến đấu của một quốc gia sẽ bị sụt giảm đi ít nhiều, nhưng đối với Nhật Bản thì tình trạng ngược lại hoàn toàn.
Sau khi hoàn thành quá trình hiện đại hóa, tiêm kích chiếm ưu thế trên không F-15J của Nhật Bản sẽ có năng lực tác chiến vượt trội Su-35SK của Trung Quốc.
Mitsubishi F-1 là máy bay chiến đấu phản lực siêu âm đầu tiên do Nhật Bản nghiên cứu chế tạo kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, biểu tượng hồi sinh của không quân Nhật Bản.