Bệnh nhi 14 tuổi mắc u máu amidan đã được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, giúp tránh biến chứng nguy hiểm như chảy máu hoặc khó thở.
Các dị vật như xương cá, gà, lợn… thường sắc nhọn, dễ gây chảy máu, thủng thực quản, viêm, áp xe trung thất. Nếu phát hiện muộn, quá trình điều trị sẽ trở nên phức tạp và có thể đe dọa tính mạng.
Bướu giáp khổng lồ là bệnh lý hiếm gặp, khối u kích thước lớn ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống như gây khó nuốt, khó thở, run tay, khàn giọng… Phẫu thuật bướu giáp khổng lồ tiềm ẩn nhiều nguy cơ và tai biến.
Bệnh nhân S.B. 20 tuổi (Gia Lai) có khối bướu giáp từ nhỏ, nhưng không điều trị, gần đây bướu to chèn ép khiến anh khó thở, nuốt khó, không thể cúi,...
Ung thư là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 2 thế giới. Ở giai đoạn đầu khi khối u còn khu trú ở một vị trí có nhiều khả năng điều trị hơn. Vì vậy, việc nhận biết dấu hiệu cảnh báo ung thư sớm vô cùng quan trọng.
Rối loạn nuốt là một trong những vấn đề thường gặp nhất và xảy ra sớm nhất sau đột quỵ não dễ gây ra các biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong... nên cần điều trị sớm.
Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh cho biết, triệu chứng ảnh hưởng đến việc ăn uống như khó nuốt, mất cảm giác thèm ăn có thể cảnh báo bệnh ung thư.
(khoahocdoisong.vn) - Lượng mỡ cơ thể cao ảnh hưởng trực tiếp đến nồng độ hormon trong máu như insulin, yếu tố tăng trưởng giống insulin và estrogen, tạo ra môi trường kích thích ung thư và giảm quá trình tế bào chết theo chương trình.
(khoahocdoisong.vn) - Ung thư thực quản là bệnh lý ác tính xảy ra ở thực quản. Các thống kê cho thấy ung thư thực quản có tỷ lệ mắc đứng thứ 9, tỷ lệ tử vong đứng hàng thứ 6 trên thế giới.
(khoahocdoisong.vn) - 90% u ác tính gây hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên. Bệnh không chỉ gây phù tay, đau ngực, khó thở, khó nuốt mà cả phù não, hôn mê...và tử vong.