TAND tỉnh Hưng Yên nhận thấy rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng thông tư số 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm.
(Vietnamdaily) - Hai đối tượng tra tấn các nữ nhân viên với những thủ đoạn tàn độc nhằm ép tiếp khách theo yêu cầu đã bị bắt giữ sau thời gian trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Cho rằng, bản án sơ thẩm đã bỏ lọt người phạm tội khi tuyên bị cáo Đinh Tiến Hùng không phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, VKSND tỉnh Yên Bái vừa có kháng nghị.
TAND tỉnh Khánh Hòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Vịnh Thiên Đường buộc phải xin lỗi, Luật sư Trương Anh Tú cho biết sẽ đề nghị kháng nghị.
Thông tin mới nhất vụ cô giáo bị tuyên 5 năm tù vì bị cáo buộc chiếm đoạt 45 triệu đồng ở Nghệ An, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có kháng nghị theo hướng hủy bản án sơ thẩm vụ án bà Lê Thị Dung.
Bị án Lê Tùng Vân nói do tuổi cao, sức khỏe yếu, mang nhiều bệnh tật, sinh hoạt cá nhân phải nhờ người giúp, nên có đơn kêu oan, xin hoãn thi hành án tù.
Phiên toà được mở theo đơn kháng cáo của nhiều bị cáo và kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội. Theo kế hoạch, phiên toà diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 29/11 đến 1/12).
Trong 4 tháng kể từ khi nhận kháng nghị hủy quyết định tha tù trước thời hạn đối với Phan Sào Nam, Ủy ban Thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết về việc chấp nhận kháng nghị hay không.
(Kiến Thức) - Sau nhiều ngày TAND tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm, bác kháng cáo kêu oan của ông Phước, Chánh án TAND Cấp cao tại TP HCM kháng nghị giám đốc thẩm vụ án đưa ra xét xử ngày 12/6.
Kháng nghị cho rằng rằng 2 bản án của tòa tỉnh Bình Phước chưa làm rõ các vấn đề liên quan đến người tông vào xe của ông Phước và những tác động đến việc bị cáo lái xe.
Kết luận điều tra vụ án chưa đầy đủ, chưa xem xét tất cả nguyên nhân dẫn tới tai nạn làm người bị hại tử vong nhưng TAND 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm vẫn xét xử, quyết định nội dung vụ án
Luật sư Dương Vĩnh Tuyến nói rằng, ông và thân chủ Lương Hữu Phước đã thống nhất tiến hành thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm. "Ông Phước đã đồng ý cùng tôi đến tòa án cấp cao sau khi nghe tòa phúc thẩm tuyên y án. Thế nhưng, buổi sáng nhận án thì chiều hôm ấy, ông Phước trở lại trụ sở tòa án nhảy lầu".
Sau hơn 2 năm vụ án bác sỹ Chiêm Quốc Thái bị vợ cũ thuê giang hồ 'xử' vẫn chưa đi đến hồi kết bởi vai trò của nhân vật 'bí ẩn'- bác sỹ Trần Hoa Sen vẫn chưa được làm rõ.
(Kiến Thức) - Theo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND cấp cao tại Hà Nội, bản án phúc thẩm số 238/2018/HSPT có nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng nghiêm trọng của cơ quan điều tra, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án.
Chiều 8/5, sau 3 ngày xét xử, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã quyết định bác bỏ kháng nghị của Viện KSND Tối cao, giữ nguyên án tử hình đã tuyên đối với Hồ Duy Hải. Năm 2008, Hải đã bị TAND tỉnh Long An phạt tử hình về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.