Vua Khải Định đã có chuyến thăm lịch sử đến nước Pháp vào ngày 21/6/1922. Đi cùng ông là một nhân vật lịch sử đặc biệt: Hoàng tử Vĩnh Thụy - người sau này trở thành vua Bảo Đại.
Dấu ấn kiến trúc mà vua Khải Định để lại cho Cố đô Huế là rất độc đáo và rõ nét. Loạt công trình ông cho xây dựng được xem là hình mẫu của kiến trúc tân – cổ điển (Néo – Classique) Việt Nam.
Lăng Khải Định được xem là công trình tốn kém, xa hoa bậc nhất trong số lăng tẩm vua chúa phong kiến Việt Nam. Quanh việc xây dựng công trình này, đến nay vẫn còn nhiều giai thoại.
Vua Khải Định bị bệnh nặng và mất vào ngày 20/9 năm Ất Sửu tức 6/11/1925, ở ngôi 10 năm, thọ 40 tuổi. Cùng xem loạt ảnh hiếm về đám tang vua Khải Định do người Pháp thực hiện.
Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, bảo kiếm An Dân có kiểu dáng giống với các thanh kiếm của Pháp và phương Tây trong thế kỷ 18-19, nhưng được cách tân và trang trí theo phong cách mỹ thuật cung đình Nguyễn.
Có thể nói, từ cảm hứng nghệ thuật dựa trên các mẫu kiếm của Pháp, hoàng đế Khải Định đã cho thiết kế thanh kiếm của mình với những đặc điểm khác biệt...
Cùng xem những hình ảnh về vua Khải Định được in trong sách ảnh "Annam 1919 - Đông Dương thuộc Pháp" (Annam 1919 - L'Indochine française), xuất bản tại Paris năm 1919.
Vào trung tuần tháng 4/1916, vua Khải Định lên ngôi. Bốn tháng sau, vua ngự giá đi Quảng Nam. Trên đường đi và về, nhà vua đã nghỉ lại Lăng Cô một thời gian...
Ghé thăm lăng Khải Định, du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng bức tranh Cửu long ẩn vân độc đáo tại công trình này. Điều đặc biệt là họa phẩm này được nghệ nhân Phan Văn Tánh dùng chân để vẽ lại.
(VietnamDaily) - Cùng xem những hình ảnh về vua Khải Định được in trong sách ảnh "Annam 1919 - Đông Dương thuộc Pháp" (Annam 1919 - L'Indochine française), xuất bản tại Paris năm 1919.
(Kiến Thức) - Cùng xem những hình ảnh về vua Khải Định được in trong sách ảnh "Annam 1919 - Đông Dương thuộc Pháp" (Annam 1919 - L'Indochine française), xuất bản tại Paris năm 1919.
Khi chưa chính thức làm vua, Khải Định đam mê bài bạc, mỗi khi hết tiền, ông ta còn nhờ vợ về xin nhà ngoại để chơi bạc. Bố vợ của ông ta là quan đại thần Trương Như Cương bực tức gọi Khải Định là "đồ bất lực vô hậu".
Tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế hiện còn lưu giữ, trưng bày long sàng của Khải Định - ông vua bị đánh giá là nhiều tai tiếng bậc nhất lịch sử triều Nguyễn.