Theo thông tin từ TAND Cấp cao tại Hà Nội, ngày 19/3 tới sẽ đưa ra xét xử lại phiên phúc thẩm đối với bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng vừa kháng cáo kêu oan sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên án chung thân. Trước đó, trong suốt quá trình xét xử, bị cáo này luôn kêu oan.
Để giúp dân thấu tỏ được sự tình oan khuất của mình với bề trên, một số triều đại như nhà Lý, nhà Nguyễn đã có những biện pháp ngoài luật thành văn cho dân được kêu oan.
Ngày 22/8, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ban hành quyết định thỏa thuận về việc Viện kiểm sát quân sự Quân khu 1 đồng ý bồi thường oan sai cho gia đình cụ Nguyễn Thị May số tiền 5 tỷ đồng.
Ngày mai, phiên phúc thẩm sẽ xem xét nội dung kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trong vụ án sai phạm mua chế phẩm Redoxy - 3C.
Sau bản án chung thân, cựu giám đốc Agribank chi nhánh Bến Thành (TP.HCM) kháng cáo kêu oan, còn VKSND TP.HCM kháng nghị áp dụng hình phạt tử hình với bị cáo này.
Bị cáo Trương Duy Nhất, cựu trưởng văn phòng đại diện báo Đại đoàn kết, nhận 10 năm tù trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.
Cựu Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La Lò Văn Huynh vừa kháng cáo kêu oan, không nhận đưa hối lộ 1 tỷ đồng như bản án sơ thẩm quy kết.
(Kiến Thức) - Dư luận quan tâm vụ án TNGT liên quan đến ông Lương Hữu Phước còn những góc khuất nào chưa được làm rõ khiến bị cáo cảm thấy oan ức đến mức đến trụ sở tòa án để nhảy lầu tự tử ngay khi tòa phúc thẩm tuyên án?
(Kiến Thức) - Theo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND cấp cao tại Hà Nội, bản án phúc thẩm số 238/2018/HSPT có nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng nghiêm trọng của cơ quan điều tra, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án.
Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Khương Ngọc Chất, cựu Thượng tá Công an tỉnh Hòa Bình nói mình vô tội, sẽ tiếp tục kêu oan. Đời bị cáo chưa xong, tới đời con cháu sẽ tiếp tục kêu oan...
(Kiến Thức) - Dự kiến sáng ngày 11/5, phiên tòa xét xử phúc thẩm vợ chồng chủ công ty Lâm Quyết về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sẽ diễn ra. Đáng chú ý, Đường “Nhuệ” cùng con nuôi được triệu tập đến tòa làm nhân chứng.
Chiều 8/5, sau 3 ngày xét xử, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã quyết định bác bỏ kháng nghị của Viện KSND Tối cao, giữ nguyên án tử hình đã tuyên đối với Hồ Duy Hải. Năm 2008, Hải đã bị TAND tỉnh Long An phạt tử hình về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.
(Kiến Thức) - Sau khi TAND TP HCM trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung một số vấn đề liên quan đến vụ án. Vậy, công an bổ sung điều tra, "bà trùm hot girl" Ngọc Miu vướng tội gì?
(Kiến Thức) - Bị cáo Trần Thị Hiền và cả nhà bị cáo kêu oan khi nhận mức án 20 năm tù tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". Vậy bằng chứng gì khiến mẹ nữ sinh giao gà và người thân kêu oan.
(Kiến Thức) - Tại phiên xét xử mẹ nữ sinh giao gà Trần Thị Hiền cùng 4 đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy chiều ngày 27/11, bị cáo Trần Thị Hiền một mực kêu oan, nói rằng không tham gia mua bán ma túy, không quen biết những người trong vụ án.