Bị gout nặng, muốn khỏi bệnh nhanh, người đàn ông uống thêm nhiều loại thuốc dân gian, nước lá cây, các loại thuốc viên dạng cao… Bệnh không giảm, người đàn còn tăng thêm 20 kg, rậm lông, cơ thể nặng nề, đi lại khó khăn.
Thuốc corticoid là nhóm thuốc chống viêm, giảm đau, chống dị ứng, ức chế miễn dịch được áp dụng trong điều trị của nhiều chuyên khoa. Gần đây có không ít trường hợp là nạn nhân của việc lạm dụng corticoid với những biến chứng nguy hiểm.
Không chỉ bệnh nhân mà cả bác sĩ cũng nhầm về xét nghiệm Cortisol, bởi chỉ số này thường thấp vào đêm và tối. Vậy khi nào cần xét nghiệm Cortisol máu 8h tối?
Thường xuyên dùng thuốc xịt mũi có chứa corticosteroid, một cô gái trẻ ở Hà Nội đã bị hội chứng Hội chứng Cushing nguy hiểm. Corticosteroid gây hại từ rất sớm với liều điều trị nhỏ, chứ không phải đợi tới lúc dùng nhiều, kéo dài mới gây hại.
(Vietnamdaily) - Cứ ngạt mũi là dùng thuốc xịt, chỉ tới khi bụng to, chân teo lại, người mệt mỏi cô gái trẻ mới đi khám bác sĩ và được chẩn đoán mắc hội chứng Cushing do dùng thuốc Glucocorticoid kéo dài.
(Vietnamdaily) - Sau khoảng 1 tháng dùng thuốc đông y trị xương khớp, người phụ nữ 51 tuổi cảm thấy mình tăng cân, mặt to tròn, ria mép và lông chân mọc nhiều hơn. Bệnh nhân được chẩn đoán suy tuyến thượng thận do corticoid.
(khoahocdoisong.vn) - Khoa Nội tiết, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ, 59 tuổi được chẩn đoán mắc hội chứng Cushing bắt nguồn từ bên ngoài cơ thể.
(khoahocdoisong.vn) - Hội chứng Cushing là một bệnh nội tiết do rối loạn sản xuất hormon vỏ thượng thận gây tăng mạn tính hormon glucocorticoids. Có nhiều nguyên nhân gây hội chứng Cushing, nhưng phổ biến nhất là Cushing do lạm dụng thuốc corticoid kéo dài không có kiểm soát.