Nếu lạm dụng và tiêm khớp không đúng cách, có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề như: Nhiễm trùng khớp, hoại tử xương, thủng gân, teo da, teo cơ, nguy hiểm hơn là nhiễm khuẩn huyết, viêm màng trong tim.
Lạm dụng và tiêm khớp không đúng cách, bệnh nhân có thể nhiễm trùng khớp, hoại tử xương, thủng gân, teo da, teo cơ, thậm chí là nhiễm khuẩn huyết, viêm màng trong tim...
(Vietnamdaily) - Nấm đen, Mucomycosis, là bệnh nhiễm trùng được đặc trưng bởi nhồi máu và hoại tử mô; tổn thương thường có màu đen. Nhóm nguy cơ cao mắc bệnh là người từng mắc Covid-19, đái tháo đường tuýp 2.
Các kết quả nghiên cứu về các hiện tượng hoại tử xương do biến chứng hậu Covid-19 trên thế giới cho rằng, nguyên nhân chính có thể do sự hình thành các cục máu đông khi virus SARS-CoV-2 tấn công các tế bào thành mạch máu qua thụ thể ACE2.
Chiều 20/7, xác nhận với báo chí, ông Lương Ngọc Khuê - cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đã nhận được báo cáo từ hội đồng chuyên môn kết luận về nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến tình trạng hoại tử xương hàm mặt trên bệnh nhân sau nhiễm COVID-19.
Để làm rõ các bệnh nhân bị hoại tử xương hàm mặt, trong đó có 4 người tử vong có liên quan tới COVID-19 hay không? Bộ y tế đã yêu cầu 2 bệnh viện lập hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân gây bệnh.
Từ đầu năm đến nay, ngoài 11 ca hoại tử xương hàm mặt do Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM tiếp nhận 16 bệnh nhân, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM điều trị 5 ca.