Chạm vào tâm hồn với loài cây cảnh tuyệt đẹp, hoa như chuông nhỏ reo vang trong gió, sắc xanh dịu mát giúp thanh lọc không khí, chữa lành không gian sống.
Độc tính của cây hoa chuông là do một số loại alkaloid trong lá, hoa và hạt. Các hợp chất này có thể ức chế hệ thần kinh và ảnh hưởng đến tim, hệ tiêu hóa…
Hoa chuông mọc dại tại vùng núi phía Bắc và Đà Lạt và được trồng làm cảnh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tất cả các bộ phận của cây hoa chuông đều chứa chất độc gây ảo giác scopolamine, một alkaloid có nhiều trong các cây họ Cà.
(Kiến Thức) - Sau 5 tiếng ăn món hoa chuông xào, 3 người ở Lạng Sơn rơi vào hôn mê, ngừng thở, tím tái. Người ngộ độc hoa chuông có thể tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.
Chỉ vì sử dụng hoa chuông để chữa mất ngủ theo lời mách của những người khác nên một cặp vợ chồng đã phải nhập viện trong tình trạng khó thở, rối loạn nhịp tim, tê bì toàn thân, ảo giác, hoang tưởng…