Sau khoảng 1,1 tỷ năm nữa, độ sáng của Mặt Trời sẽ tăng lên khoảng 10% so với hiện tại. Điều này sẽ làm gia tăng hiệu ứng nhà kính, khiến nhiệt độ trên Trái Đất tăng cao.
70% diện tích Trái đất là nước, trong đó có khoảng 3% là nước ngọt nhưng 1,6% số nước này chứa trong các tảng băng và dòng sông băng. Còn 0,4% nước sạch có thể dùng và được chia cho toàn bộ con người trên Trái Đất.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc LHQ, có 98% khả năng là ít nhất 1 năm trong vòng 5 năm tới hoặc cả giai đoạn 5 năm nói chung sẽ là thời điểm nóng nhất được ghi nhận.
Theo một nghiên cứu mới nhất, các sông băng trên thế giới đang thu hẹp dần và khả năng sẽ biến mất nhanh hơn dự báo , trong đó một nửa số sông băng có khả năng sẽ tan chảy vào cuối thế kỷ này.
Nồng độ khí methane trong khí quyển tăng khoảng 150% kể từ năm 1750. Khi xả thải vào khí quyển, methane tạo hiệu ứng nhà kính mạnh hơn xấp xỉ 80 lần so với khí carbon dioxide (CO2) trong khoảng thời gian 20 năm, theo báo cáo thứ 6 Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC, AR6).
(khoahocdoisong.vn) - Hiện nay các quốc gia trên toàn cầu đặt một mục tiêu chung, cắt giảm tiêu thụ năng lượng và giảm hiệu ứng nhà kính trong khoảng thời gian từ 3-5 năm tới. Với định hướng này, nhiều công ty kỹ thuật công nghệ đưa ra đề xuất đổi mới vật liệu xây dựng.
Than đá, còn gọi là “vàng đen”, giúp Ba Lan độc lập về năng lượng. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, thậm chí là chết sớm.
Hiện tượng băng tan do biến đổi khí hậu khiến nỗi lo về hiểm họa chất thải hạt nhân tại căn cứ tuyệt mật của Mỹ có tên "Trại thế kỷ" (Camp century) tăng lên.
(Kiến Thức) - Các loại khí tác động hiệu ứng nhà kính tồn tại trong thời gian dài là hậu quả trực tiếp từ hoạt động của con người gồm khí CO2, metan(CH4)...