Theo cơ quan An ninh Ukraine, các nhóm đặc nhiệm của nước này đã phá hủy 17 hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Nga trong vòng chưa đầy một tuần.
Hệ thống tác chiến điện tử mới trên máy bay F-16 mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine sẽ không đủ để bảo vệ hoàn toàn trước các cuộc tấn công của Nga, dù có thể giúp nó sống sót trong một số trường hợp.
Quân đội Nga cho rằng, hệ thống tác chiến điện tử mới nhất của Ukraine là Pokrova sẽ bất lực trước những chiếc UAV tự sát tầm xa Geran-2 và Geran-3 của Nga.
Quân đội Ukraine xác nhận, các khí tài tác chiến điện tử (EW) của Nga, đã gây nhiễu hiệu quả các loại vũ khí dẫn đường bằng tín hiệu vệ tinh GPS của Mỹ như tên lửa cơ động cao HIMARS hoặc bom chiến thuật JDAM.
Các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã hạ 330 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine một ngày; đồng thời giải mã các thông tin vô tuyến của Ukraine theo thời gian thực.
Quân đội Nga tại Kharkov triệt thoái quá nhanh, không kịp tiêu hủy vũ khí và quân đội Ukraine thu giữ 3 vũ khí bí mật của Nga; và người Mỹ đang rất quan tâm tới các vũ khí này.
Dân quân ly khai LPR đã phát hiện nhiều hệ thống tác chiến điện tử của Quân đội Ukraine tại Donbass; những chuyến tàu chở pháo 203mm của Nga áp sát Ukraine.
Quân đội Ukraine bị tổn thất nghiêm trọng, khi cố gắng tiêu diệt các vị trí của lực lượng dân quân ly khai Donbass; xe tăng Nga áp sát biên giới Ukraine.
Tờ Sina của Trung Quốc mới đây khẳng định rằng, Mỹ hoàn toàn có khả năng hạ gục tên lửa S-400 một cách dễ dàng, dựa vào các công nghệ mà Washington có sẵn.
Theo các đánh giá tổng hợp, hệ thống phòng không tên lửa S-400 và Pantsir-S1 của Nga, là hai loại vũ khí được thế giới săn đón nhiều nhất trong năm 2021.